Vào nội dung chính
LIÊN BANG NGA

Phe chống Putin lại xuống đường ở thủ đô Nga

Chỉ còn đúng một tuần lễ là cử tri Nga đến phòng phiếu chọn tổng thống mới. Vị tổng thống này không ai khác hơn là đương kim thủ tướng Putin, sẽ lấy lại được chiếc ghế mà ông đã tạm thời nhường cho ông Medvedev vào năm 2008. Tuy nhiên phe đối lập vẫn không nới lỏng sức ép. Hộ tiếp tục biểu tình hôm nay, 26/02/2012.

Cảnh sát bắt giữ một người biểu tình chống Putin tại Mátxcơva ngày 26/02/2012.
Cảnh sát bắt giữ một người biểu tình chống Putin tại Mátxcơva ngày 26/02/2012. REUTERS/Ivan Gushchin
Quảng cáo

Sau cuộc biểu tình hàng ngàn người tại Saint Pétersbourg hôm qua (25/02/2012) - 2500 theo cảnh sát, 15 000 theo một người trong ban tổ chức - thì hôm nay, một cuộc xuống đường khác diễn ra tại thủ đô Matxcơva, dưới hình thức một dây chuyền người nắm tay nhau trên đại lộ vòng đai bao quanh trung tâm thủ đô.

Muốn tạo được vòng vây này trên con lộ dài 15 cây số rưỡi, ban tổ chức ước tính phải có đến 34.000 người nắm tay nhau. Những người biểu tình mang những chiếc nơ trắng, màu biểu tượng cho phong trào đối lập phản đối cuộc bầu cử Quốc hội bị cho là gian lận hồi tháng 12 vừa qua.

Xin nhắc lại vào chủ nhật tuần qua, phe đối lập đã tổ chức biểu tình trên con đại lộ này nhưng duới hình thức cho các đoàn xe chạy vòng trên con lộ. Hàng ngàn người đã tham gia.

Phe biểu tình chống Putin hiện nay, đòi hỏi bầu cử trong sạch. Theo một nhân vật cánh cực tả, Serguei Oudaltso, nếu họ bị lừa dối nữa, thì họ sẽ huy động biểu tình phản đối ngay ngày hôm sau cuộc bỏ phiếu, tức là ngày 05/03, và lần này họ sẽ kêu gọi đình công.

Các nhà bình luận cho là người biểu tình thật ra còn đưa ra một thông điệp khác, nhắm vào thời ‘hậu bầu cử’ : thông điệp này là người Nga không khoán trắng đất nước cho ông Putin, họ không để ông muốn làm gì thì làm.

Theo các cuộc thăm dò dư luận hiện nay, ông Putin được từ 50% đến 66% người ủng hộ. Nhiều quan sát viên chắc chắn là ông Putin sẽ được bầu ngay vòng đầu vào chủ nhật tới. Đối thủ lớn của ông Putin, lãnh đạo đảng Cộng Sản Nga Guennadi Ziuganov, chỉ được 15% ý định bầu mà thôi.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.