Vào nội dung chính
COLOMBIA

Lực lượng Farc tuyên bố chấm dứt việc bắt cóc thường dân tại Colombia

Hôm qua 26/02/2012 Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (Farc) đã loan báo sẽ từ bỏ các hoạt động bắt cóc thường dân để đòi tiền chuộc. Đây là một bước ngoặt đối với phong trào du kích đã được thành lập cách nay đã nửa thế kỷ. Chính quyền Bogota tuy hoan nghênh tuyên bố này nhưng cho là vẫn chưa đủ.

Các cảnh sát Colombia và chân dung các đồng nghiệp bị Farc bắt cóc, trong một cuộc biểu tình tại Bogota ngày 23/02/2012
Các cảnh sát Colombia và chân dung các đồng nghiệp bị Farc bắt cóc, trong một cuộc biểu tình tại Bogota ngày 23/02/2012 REUTERS/Jose Miguel Gomez
Quảng cáo

Trang web của lực lượng Farc chiều qua đã công bố một thông điệp của Bộ chỉ huy, theo đó phong trào này chính thức chấm dứt các hoạt động bắt cóc thường dân, đồng thời hứa hẹn sẽ trả tự do cho tất cả các con tin là quân nhân. Thông điệp nêu rõ : « Kể từ giờ phút này chúng tôi cấm hẳn các hoạt động bắt cóc dân thường, trong khuôn khổ cuộc đấu tranh cách mạng của chúng tôi ».

Đây là một thay đổi lớn đối với tổ chức phiến quân cánh tả, có nguồn gốc là phong trào nông dân nổi dậy từ năm 1964. Tổ chức Farc hiện có khoảng 9.000 người, hiện là lực lượng chống đối chủ yếu tại Colombia và là phong trào nổi dậy lâu đời nhất ở châu Mỹ la-tinh. Tuyên bố trên đây được đưa ra vào thời điểm đúng mười năm sau khi cuộc thương lượng Caguan giữa Farc với chính quyền Colombia bị tan vỡ.

Tổng thống Colombia, Juan Manuel Santos cho rằng đây là « một bước tiến quan trọng và cần thiết, tuy đúng hướng nhưng vẫn chưa đầy đủ ». Ông đòi hỏi Farc phải chấm dứt mọi cuộc tấn công và phóng thích tất cả các con tin.

Kể từ khi thành lập cho đến nay, Farc thường xuyên tiến hành các cuộc bắt cóc để đòi tiền chuộc với danh nghĩa đóng thuế cho cách mạng. Không ai có thể biết được tổng số dân quê đã bị bắt cóc từ trước đến nay là bao nhiêu kể cả Farc, nhưng theo tổ chức ONG Pais Libre, thì hiện nay có hàng trăm con tin là thường dân, so với cách đây vài năm là hàng ngàn người. Còn theo chuyên gia Luis Eduardo Celis của Viện Nuevo Arco Iris, thì quyết định của Farc là « một bước quan trọng như có phần trễ tràng ». Tỉ lệ con tin được phóng thích gần đây đã tăng cao, vì Farc gặp nhiều khó khăn khi cầm giữ họ, và việc bắt con tin đã khiến Farc mất đi nhiều bằng hữu đặc biệt là ở châu Âu.

Bị quân đội chính phủ truy lùng gắt gao, quân số giảm mất phân nửa trong vòng mười năm qua, phong trào du kích này còn gặp nhiều thất bại quân sự, trong đó hai thủ lãnh đã bị thiệt mạng. Farc còn bị mất các con tin quan trọng như nữ nghị sĩ mang hai quốc tịch Pháp - Colombia, bà Ingrid Betancourt, được quân đội giải thoát tháng 7/2008. Các du kích quân Farc phải rút khỏi các thành phố, hoạt động trên các vùng núi.

Hôm qua lực lượng Farc cho biết sẽ trả tự do vô điều kiện sáu người trong số hơn một chục cảnh sát, quân nhân đang bị họ cầm giữ, có người bị bắt cóc đã hơn chục năm qua. Tổ chức du kích này cũng yêu cầu chính phủ Colombia cần « nghiêm túc tìm một lối thoát khác » hơn là giải pháp quân sự. Ít nhất cho đến nay cả hai bên đều đồng thuận ở một điểm, đó là chấp nhận cho Brazil làm trung gian hòa giải. Quốc gia này đã từng hỗ trợ bằng cách cho trực thăng đến đón các con tin trong các vụ phóng thích trước đây.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.