Vào nội dung chính
NGHỆ SĨ - XÃ HỘI

Nữ đạo diễn đoạt giải Oscar đầu tiên của Pakistan tung chiến dịch chống tạt axít

Trở về nước sau khi đoạt giải Oscar đầu tiên cho Pakistan, nữ đạo diễn Sharmeen Obaid-Chinoy hôm nay 28/02/2012 đã tung ra một chiến dịch để dẹp bỏ những vụ tấn công bằng axít mà mỗi năm phá hủy gương mặt của hơn 100 phụ nữ ở Pakistan.

Đạo diễn Pakistan Sharmeen Obaid-Chinoy, người đoạt giải Oscars cho phim tài liệu.
Đạo diễn Pakistan Sharmeen Obaid-Chinoy, người đoạt giải Oscars cho phim tài liệu. REUTERS/Mike Blake
Quảng cáo

Đạo diễn Obaid-Chinoy đã được trao giải Oscar trong hạng mục phim tài liệu ngắn với bộ phim « Saving Face » ( Cứu lấy gương mặt ), thực hiện cùng với đạo diễn Mỹ Daniel Junge. Báo chí Pakistan và các mạng xã hội hôm nay đã nhiệt liệt khen ngợi thành công này của nữ đạo diễn 33 tuổi.

Đây là một phim phóng sự về hoạt động của bác sĩ phẫu thuật người Ang gốc Pakistan Mahammad Jawad, trở về quê để giúp các nạn nhân bị tạt axít phục hồi gương mặt và tạo dựng lại cuộc sống. Các đạo diễn cũng đã ghi lại lời kể, tâm sự của các bệnh nhân.

Mỗi năm, ở Pakistan có đến gần 200 phụ nữ bị trừng trị bằng axít, thường là bởi những tình nhân hoặc bởi những người trong gia đình.

Trong buổi lễ trao giải Oscar tối Chủ nhật vừa qua, bà Obaid-Chinoy đã dành giải này cho « tất cả những anh hùng đang làm việc tại Pakistan, trong đó có bác sĩ Mohammad Jawad » và « tất cả những phụ nữ đang đấu tranh để làm thay đổi một xã hội mà trong đó đa số phụ nữ vẫn phải phục tùng gia đình hoặc chồng ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.