Vào nội dung chính
HOA KỲ

Mỹ lo ngại các trận lốc xoáy mới sau khi đã có 27 người chết

Dân chúng các tiểu bang miền Trung Hoa Kỳ đang lo ngại trước những trận lốc xoáy mới hôm nay 03/03/2012, được xem là một ngày « đặc biệt nguy hiểm », sau các trận lốc kinh hoàng vào ngày hôm qua, đã làm cho 27 người chết và xóa hẳn một thành phố trên bản đồ nước Mỹ.

Hai tiểu bang Indiana và Kentucky bị thiệt hại nặng nề (REUTERS /M. Gentry)
Hai tiểu bang Indiana và Kentucky bị thiệt hại nặng nề (REUTERS /M. Gentry)
Quảng cáo

Indiana và Kentucky là hai tiểu bang bị thiệt hại nặng nề nhất do khoảng 80 cơn lốc xoáy đã tàn phá 8 tiểu bang trong vùng vào hôm qua. Trước đó vài ngày, hàng loạt cơn lốc cũng đã làm cho 13 người chết.

Những chiếc xe tải bị cuốn bay vào hồ như những cọng rơm, những ngôi nhà bị san bằng, trường học, trụ sở cứu hỏa, nhà tù, công sở…bị tiêu hủy, rồi đường sá bị tắc, các vụ cúp điện …diễn ra tại nhiều địa điểm trong ngày. Cơ quan Khí tượng Quốc gia cho biết chỉ trong ngày hôm qua, thứ Sáu, đã nhận được 83 báo động lốc xoáy, nâng tổng số từ đầu tuần đến nay lên 133 cơn lốc.

Tình hình thành phố Marysville tại bang Indiana đang khiến chính quyền đặc biệt lo ngại. Phát ngôn viên cảnh sát Chuck Adám tối qua cho biết : « Theo như thông tin qua điện thoại thì thành phố Marysville đã biến mất ».

Chính quyền địa phương nói rằng con số người chết ở Indiana là 13 người, Kentucky 12 người, và Ohio 2 người. Thông báo của trung tâm thông tin hỗn hợp Indiana cho biết, theo những tin tức ban đầu thì các thiệt hại nặng nề nhất tập trung tại vùng tây nam Indiana, đặc biệt là tại Henryville, Marysville, Pekin và New Pekin.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm những người sống sót suốt đêm qua, và hôm nay tiếp tục đào bới những đống đổ nát để cứu những người bị thương còn kẹt lại. Nhưng toàn vùng vẫn luôn trong tình trạng báo động, trước một tình hình được xem là « đặc biệt nguy hiểm ». Bốn tiểu bang đang bị một trận lốc xoáy rất mạnh đe dọa, kèm theo là mưa đá, với những cục đá to bằng trái banh đánh gôn, theo như Cơ quan Khí tượng Quốc gia.

Thời tiết ấm lên quá sớm đã khiến cho các trận lốc xoáy đến vào cuối tháng Hai, khác hẳn thường lệ. Mùa lốc xoáy tại Hoa Kỳ thường bắt đầu vào tháng Ba tại miền Nam, và cuối mùa xuân tại miền Bắc. Chỉ riêng trong năm 2011 đã có 545 người thiệt mạng do lốc xoáy tại Mỹ, đây là con số kỷ lục kể từ năm 1936 đến nay.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.