Vào nội dung chính
CHÂU ÂU

Ba Lan : 15 người chết và 60 người bị thương trong một thảm họa đường sắt

Hôm qua, thứ bảy 03/03/2012, một tai nạn đường sắt thảm khốc xảy ra tại miền Nam Ba Lan, làm thiệt mạng tổng cộng 16 người và gần 60 người bị thương. Nguyên nhân ban đầu là hai đoàn tàu đã đụng đầu nhau do chạy trên cùng một đường ray.

Nhân viên cứu hộ Ba Lan tại nơi xẩy ra tai nạn xe lửa thảm khốc gần Thành phố Szczekociny ngày 04/03/2012.
Nhân viên cứu hộ Ba Lan tại nơi xẩy ra tai nạn xe lửa thảm khốc gần Thành phố Szczekociny ngày 04/03/2012. REUTERS/Peter Andrews
Quảng cáo

Tổng cộng 450 nhân viên cứu hộ và gần 100 cảnh sát đã tham gia công tác cứu hộ. Theo xác nhận của phát ngôn viên của đội cứu hộ, trong số các tử thi có một công dân Mỹ. Ngoài ra, một nửa trong số 60 người bị thương phải nhập viện trong tình trạng nguy ngập. 

Đây là một tai nạn đường sắt nghiêm trọng nhất kể từ năm 1990. Theo hãng tin Pháp AFP, vụ va chạm xảy ra giữa đoàn tàu đi tuyến Vacxava - Krakow với đoàn tàu nối liền Przemysl-Vacxava.

Điều tra sơ bộ ban đầu cho rằng nguyên nhân va chạm có lẽ là do lỗi của người điều khiển. Đoàn tàu trên nối tuyến Vacxava - Krakow đã không đi đúng đường ray. Tuy nhiên, các nhà điều tra vẫn chưa thể nào xác định rõ nguyên nhân vì sao lại có sự cố này. 

Theo ghi nhận của AFP tại hiện trường, vụ va chạm mạnh đến nỗi mà hai đầu tàu và ba toa đầu tiên của hai con tàu xếp chồng lên nhau tạo thành một đống sắt khổng lồ, gây nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm và dọn dẹp

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.