Vào nội dung chính
NGA

Ông Putin thắng cử tổng thống. Đối lập Nga tố cáo có gian lận

Đúng như dự đoán, ông Vladimir Putin đã đắc cử tổng thống ngay vòng đầu của cuộc bầu cử hôm qua 04/03/2012. Theo kết quả kiểm phiếu gần như toàn bộ, ông Vladimir Putin đã thu được 63,9% phiếu bầu, bỏ xa các đối thủ cạnh tranh khác.

Phe ủng hộ ông Putin tập hợp ăn mừng chiến thắng 04/03/2012 (Reuters)
Phe ủng hộ ông Putin tập hợp ăn mừng chiến thắng 04/03/2012 (Reuters)
Quảng cáo

Ngay buổi tối hôm qua, ông Putin đã rất xúc động tuyên bố trước 100 000 người ủng hộ tập trung tại một quảng trường ở thủ đô Matxcơva : « Chúng ta đã chiến thắng trong cuộc tranh đấu cởi mở và trung thực ». Ứng cử viên đảng Cộng sản Guennadi Ziouganov về nhì, giành hơn 17% phiếu, đã cho biết, ông phản đối kết quả bầu cử. Nhiều dấu hiệu gian lận đã được phe đối lập ghi nhận trong cuộc bỏ phiếu hôm qua.

Thông tín viên Hoàng Dung từ Matxcơva tường trình : 

02:41

Thông tín viên Hoàng Dung

Sáng nay 5/3/2012, chủ tịch Ủy ban bầu cử trung ương của Nga, ông Vladimir Churov tuyên bố, đến sáng ngày hôm nay, Ủy ban đã kịp kiểm 99,5% số phiếu bầu cử trong ngày hôm qua. Kết quả cho thấy, ông Putin nhận được gần 64% số phiếu và giành chiến thắng trong kỳ bầu cử vào chức tổng thống hôm 04/03 vừa qua.

Người về thứ hai là ông Ziouganov, chủ tịch đảng Cộng sản, được hơn 17%. Điều đặc biệt của cuộc bầu cử này là ông Mikhaïl Prokhorov, một người không đảng phái, tự đề cử, nhưng đã về thứ 3, được gần 8%. Như vậy là ông Putin đã đạt được mong muốn của mình là thắng cử ngay từ vòng bỏ phiếu đầu tiên.

Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu ngày hôm qua cũng đã đạt được 63,5%. Như vậy là cao hơn tỷ lệ đi bầu hồi tháng 12 năm ngoái. Trong ngày bầu cử, người ta ghi nhận có 178 đơn kiện về các hành động vi phạm luật bỏ phiếu. Mặc dù số đơn kiện không có nhiều, nhưng các nhà quan sát cho rằng, sự gian lận trong cuộc bầu cử này vẫn có và không ít. Với sự giám sát của các camera trong phòng bỏ phiếu thì có thể số lượng phiếu bầu bị bỏ một cách giả tạo vào thùng phiếu ít hơn kỳ bầu cử vào Duma hồi tháng 12.

Thế nhưng, số lượng phiếu bầu, được bầu đi bầu lại nhiều lần, theo kiểu bỏ phiếu vòng tròn thì lại tăng lên rất nhiều. Ngay trong ngày bầu cử, các phóng viên đã tỏa đi các điểm bỏ phiếu và đã phát giác được nhiều vụ tổ chức bỏ phiếu vòng tròn. Năm nay, số lượng dân chúng ghi tên nhận làm việc theo dõi tiến trình bỏ phiếu rất đông, tới hơn 220 000 người.

Sau cuộc bầu cử này, mọi người đã đưa những ý kiến nhận xét của mình trên mạng rất nhiều. Tại rất nhiều điểm bầu cử, người ta ghi nhận mọi việc diễn ra ôn hòa, không có dấu hiệu gian lận. Nhưng những nơi khác, nếu có gian lận thì lại diễn ra với số lượng rất đông và với mức độ lộ liễu. Như vậy, có thể thấy được việc tổ chức bỏ phiếu vòng tròn hay gian lận được tập trung tại một số điểm nhất định, chứ không phải là một hiện tượng phổ biến trong tất cả các điểm bầu cử trên toàn nước Nga.

Trong số các ứng cử viên, chỉ có ông Ziouganov, chủ tịch đảng Cộng sản, là không gọi điện chúc mừng chiến thắng của ông Putin. Ông này tuyên bố không công nhận cuộc bầu cử và cho rằng cuộc bầu cử lần này hoàn toàn không công bằng. 

Phản ứng của quốc tế

Ngay sau khi có kết quả sơ bộ, Trung Quốc là nước lên tiếng sớm nhất về cuộc bầu cử ở Nga. Hôm nay, bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, chủ tich Hồ Cẩm Đào đã nhanh chóng gửi điện chúc mừng đến ông Putin. Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung Quốc đánh giá « cuộc bầu cử đã diễn ra thành công » đồng thời cũng nói thêm đây là « công việc nội bộ của Nga ».

Về phần các nước phương Tây, bộ Ngoại giao Đức cho biết thủ tướng Angela Merkel cũng đã gọi điện thoại cho ông Vladimir Putin chúc mừng thắng lợi. Ngoại trưởng Đức Guido Wessterwelle nhấn mạnh, « Nga vẫn luôn là đối tác quan trọng đối với nước Đức và châu Âu ». Trong khi đó, Luân Đôn tỏ ra thận trọng, cho biết đang chờ đợi báo cáo quan sát bầu cử của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE, rồi mới đưa ra kết luận.

Ngày hôm nay, các quan sát viên của OSCE đã đưa ra những nhận định ban đầu là có nhiều dấu hiệu bất thường trong việc kiểm phiếu. Về chiến dịch tranh cử, tổ chức châu Âu ghi nhận, việc tranh cử giữa các ứng cử viên đã diễn ra không cân bằng, tạo nhiều thuận lợi cho ứng cử viên Putin.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.