Chi tiêu quân sự của châu Á sẽ vượt châu Âu ngay trong năm 2012

Vào hôm qua, 07/03/2012, Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS, trụ sở tại Luân Đôn đã công bố bản báo cáo thường niên về quốc phòng thế giới. Một trong những kết luận nổi bật của bản phúc trình là : Lần đầu tiên từ nhiều thế kỷ nay, các khoản chi tiêu về quân sự của châu Á sẽ cao hơn châu Âu, và điều này xảy ra ngay trong năm 2012 này.
Phát biểu tại Luân Đôn nhân cuộc họp báo giới thiệu bản báo cáo, ông John Chipman, Tổng giám đốc Viện IISS ghi nhận : « Từ cuộc khủng hoảng tài chánh năm 2008 đến nay, mức chi phí quân sự tại Châu Âu và Châu Á có chiều hướng hội tụ với nhau ». Tuy nhiên, ông cũng nhận định : « Vào lúc mức chi tiêu theo đầu người tại Châu Á vẫn còn thấp so với Châu Âu, nhưng với đà phát triển hiện nay, căn cứ vào các số liệu ước tính thì chi tiêu quân sự của Châu Á sẽ vượt qua Châu Âu trong năm 2012. »
Theo bản báo cáo, có hai nguyên nhân quan trọng thúc đẩy chi phí quân sự châu Á gia tăng : một là mức tăng trưởng kinh tế cao trong vùng, và hai là sự trỗi dậy của Trung Quốc, đang theo đuổi một chương trình hiện đại hóa quân đội đầy tham vọng. Bắc Kinh hiện đứng đầu Châu Á về chi phí quân sự. Nguy cơ của tình trạng này là xung đột dễ xảy ra trong khu vực
Trong lúc đó thì tại Châu Âu, do khủng hoảng tài chánh liên tục, các chi phí quân sự đã bị cắt giảm. Một ví dụ điển hình là trường hợp Anh Quốc, nước có ngân sách quốc phòng lớn nhất Châu Âu. Theo kế hoạch thắt lưng buộc bụng áp dụng cuối năm 2010, ngân sách này đã bị mất đi khoảng 8%.
Theo ông Chapman, từ năm 2008 đến 2010, ngân sách quốc phòng 16 thành viên khối NATO đã bị cắt giảm, và trong đa số trường hợp, tỷ lệ giảm lên đến 10%. Theo ông Chapman, hậu quả của việc giảm chi tiêu quân sự này đã được cảm nhận nhân chiến dịch tấn công Libya vào năm ngoái, với nhiều « lỗ hổng » về tình báo và trinh sát.
Trên bình diện toàn cầu, chi tiêu quân sự của Mỹ cũng sụt giảm vì việc rút quân khỏi Iraq và Afghanistan, nhưng ngân sách quốc phòng 739 tỉ USD của Hoa Kỳ vẫn lớn nhất thế giới, vượt hẳn các nước khác. Tính ra, chi tiêu quân sự của một mình Hoa Kỳ vẫn cao hơn tổng số ngân sách của 10 nước chí phí mạnh tay nhất trong vấn đề quân sự.

Delicious
Digg
Facebook
Twitter
Yahoo!
Technorati





