Vào nội dung chính
HOA KỲ - BẦU CỬ TỔNG THỐNG

Bầu cử sơ bộ đảng Cộng hòa Mỹ: Cử tri vẫn phân vân giữa Romney và Santorum

Vòng bầu cử sơ bộ trong đảng Cộng hoà Mỹ tiếp diễn hôm qua 10/03/2012 tại nhiều đơn vị, đặc biệt là ở hai tiểu bang Wyoming và Kansas. Kết quả vẫn chưa dứt khoát. Nếu ứng cử viên Mitt Romney – người được xem là có nhiều triển vọng nhất – đã chiến thắng tại Wyoming, thì đối thủ của ông là Rick Santorum lại về đầu ở Kansas.

Ông Mitt Romney (phải) và ông Rick Santorum trong một cuộc tranh luận trên đài truyền hình Mỹ CNN, 22/02/2012
Ông Mitt Romney (phải) và ông Rick Santorum trong một cuộc tranh luận trên đài truyền hình Mỹ CNN, 22/02/2012 REUTERS/Joshua Lot
Quảng cáo

Tại tiểu bang nhỏ Wyoming, Mitt Romney đã giành được hậu thuẫn của 7 đại biểu trên tổng số 12, còn Rick Santorum chỉ được 3 người ủng hộ. Ngược lại, ông Rick Santorum đã về đầu ở tiểu bang Kansas với 51% số phiếu. Thắng lợi ở Kansas, khu vực miền nam rất bảo thủ, giúp ông Santorum củng cố thêm vị thế của mình trước cuộc chạy đua ở Alabama và Mississipi vào thứ Ba, 13/03.

Thông tín viên Jean-Louis Pourtet phân tích từ Washington : 

« Kansas không phải là Ohio hay Michigan, cho nên ít thu hút sự chú ý của các phương tiện truyền thông. Nhưng đối với ông Rick Santorum, thắng lợi ở đây rất quan trọng. Với 51% số phiếu - trong khi Mitt Romney chỉ giành được 21% và New Gingrich 14% - cưụ Thượng nghị sĩ Pennsylvania tạo cho mình hình ảnh một người năng động, cương quyết, vài ngày trước « trận đấu » ở phiá nam (Alabama, Mississipi).

Tại hai tiểu bang này, ông Gingrich cũng hy vọng tạo cho mình một sức bật mới, nhưng lại sẽ bị Rick Santorum cản đường. Ông Santorum muốn gạt vị cựu chủ tịch Hạ viện để trở thành đối thủ duy nhất trong cánh bảo thủ tranh ghế ứng cử viên đảng Cộng hòa với nhân vật ‘ôn hoà’ Mitt Romney. 

Về phần mình, ông Mitt Romney muốn cho cuộc đọ sức giữa Rick Santorum và Gingrich càng kéo dài càng tốt, vì họ sẽ gây chia rẽ các đại biểu, và như vậy thì ông Romney sẽ duy trì được khoảng cách thuận lợi mà ông đã giành được.

Hiện nay, ông Romney được khoảng 400 đại biểu ủng hộ, chỉ bằng 1/3 tổng số 1.144 đại biểu cần thiết, nhưng đã cao hơn gấp đôi số người ủng hộ ông Santorum. 

Còn ông Gingrich, trước mắt, vẫn chiếm lợi thế ở Alabama và Mississipi, căn cứ vào kết quả thăm dò. Nếu vào ngày thứ Ba tới đây, ông về đầu tại hai tiểu bang này, thì cuộc chạy đua tay ba lại tiếp diễn.  

Ngoài Wyoming, hôm qua ông Mitt Romney cũng đã giành thêm một số đại biểu ở đảo Guam và quần đảo Marianas ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.