Vào nội dung chính
HOA KỲ - AFGHANISTAN

Taliban thề trả thù vụ lính Mỹ hạ sát thường dân Afghanistan

Vụ thảm sát xảy ra ngày 11/03/2012 tại Kandahar là một tai họa cho chính sách của Nato và Hoa Kỳ tại Afghanistan. Một binh sĩ Mỹ đã xả súng bắn vào một ngôi làng sát căn cứ quân sự sát hại 16 thường dân gồm trẻ em và phụ nữ và  người già. Ngay lập tức, tổng thống Mỹ Obama "thiết tha" chia buồn với tổng thống và người dân Afghanistan. Taliban tuyên bố sẽ gia tăng tấn công vào quân đội Mỹ để trả thù.

Tổng thống Barack Obama nói chuyện điện thoại chia buồn với tổng thống Afghanistan Hamid Karzaï hôm 11/03/2012.
Tổng thống Barack Obama nói chuyện điện thoại chia buồn với tổng thống Afghanistan Hamid Karzaï hôm 11/03/2012. Reuters / Pete Souza
Quảng cáo

Vào lúc rạng sáng chủ nhật vừa qua, một binh sĩ Mỹ thuộc lực lượng duy trì hòa bình của Nato từ một căn cứ ở Kandahar đi vào một ngôi làng và nổ súng vào ba căn nhà. Hậu quả là 16 dân làng trong đó có ba phụ nữ và chín trẻ em bị giết chết. Người lính trên quay trở lại căn cứ và trình diện với cấp trên.

Theo AFP, vụ thảm sát đầu tiên cố ý nhắm vào thường dân Afghanistan này là một tai họa cho Liên minh Bắc Đại Tây Dương Nato. Những cuộc oanh kích lầm, những vụ binh lính Afghanistan nổ súng hạ sát huấn luyện viên của liên quân đã gây tác hại nặng nề cho « sự tin cậy » giữa hai bên. Một số hành động của một số quân nhân Mỹ như đốt kinh Hồi giáo hay tiểu tiện lên xác chiến binh Taliban cũng gây phản cảm tại Afghanistan.Tình hình vốn đã căng thẳng sẽ càng xấu thêm.

Theo thông tín viên RFI Raphäel Reynes từ Washington, chính phủ Hoa Kỳ đang tìm cách tránh để xảy ra một làn sóng chống đối tại Afghanistan:

 Hàng loạt cuộc điện đàm đã diễn ra trong ngày Chủ nhật giữa Washington và Kabul. Theo Nhà Trắng, tổng thống Barack Obama đã thành thật bày tỏ nỗi buồn với tổng thống Hamid Karzai và nhấn mạnh là cuộc điều tra sẽ được tiến hành một cách nhanh chóng nhất.

Trước đó, bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã điện thoại và cam kết với tổng thống Afghanistan là đã cho tiến hành điều tra và kẻ chịu trách nhiệm sẽ bị truy tố theo pháp luật hiện hành.

Hồi tháng trước, vụ đốt kinh Hồi giáo đã gây ra một làn sóng bạo lực và 6 binh sĩ Mỹ đã bị giết. Vụ sát hại dân làng hôm Chủ nhật chắc chắn khó tránh bị trả thù.

Vào lúc Hoa Kỳ bước vào mùa bầu cử tổng thống, việc triệt thoái quân đội Mỹ ra khỏi Afghanistan lại có cơ hội trở thành vấn đề thời sự. Một trong những ứng cử viên của đảng Cộng Hòa, Newt Gingrich bình luận rằng Hoa Kỳ đã « thẩm định sai lầm tình hình khu vực » và « rất có thể một số đông thanh niên Mỹ đã hy sinh cho một sứ mệnh mà chúng ta sẽ thấy rõ là không thể hoàn thành.

Trong một bản thông báo công bố vào thứ Hai hôm nay 12/03/2012, Quốc hội Afghanistan yêu cầu Washington chấp thuận tổ chức phiên tòa công khai xét xử người lính gây ra cuộc thảm sát vừa rồi.

Trong khi đó, nhân chuyến viếng thăm không báo trước tại Kabul, thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố Berlin chưa ấn định việc 5000 quân Đức có thể về nước theo kế hoạch của Nato dự trù trước năm 2014 hay không.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.