Vào nội dung chính
IRAN - HOA KỲ

Tổng thống Mỹ khuyên Iran nắm lấy cơ may đàm phán để tránh bị trừng phạt nặng hơn

Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua 14/03/2012, đã đề nghị Iran nắm lấy cơ may đàm phán đa phương trên chương trình hạt nhân để tránh bị trừng phạt nặng nề hơn. Tổng thống Mỹ còn cảnh báo : “Cửa sổ cho giải pháp ngoại giao đối với Iran đang khép lại”.

Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Anh David Cameron tại Nhà Trắng ngày 14/03/2012.
Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Anh David Cameron tại Nhà Trắng ngày 14/03/2012. REUTERS/Larry Downing
Quảng cáo

Trong cuộc họp báo chung với thủ tướng Anh, ông Obama cho biết sẽ làm mọi cách để giải quyết hồ sơ hạt nhân Iran bằng biện pháp ngoại giao, nhưng theo ông : “Nguời đối thoại (Iran) cũng phải xem trọng các cuộc thảo luận”, và ông hy vọng là chế độ Iran sẽ hiểu điều này. Theo Tổng thống Mỹ : “Cửa sổ cho giải pháp ngoại giao đối với Iran đang khép lại”.

Còn hãng tin Reuters trích dẫn báo Nga Kommersant hôm qua, cho biết là Hoa Kỳ đã nhờ Nga thông báo với Iran là các cuộc đàm phán sắp tới sẽ là ‘‘cơ may cuối cùng’’ đối với Teheran.

Theo báo Nga, chính ngoại trưởng Hillary Clinton đã nhờ ngoại trưởng Nga chuyển lời vì Washington không có quan hệ với Iran. Tờ báo nhận định là các nhóm thế lực Do thái đang gây sức ép lên tổng thống Obama.

Ấn Độ phát lệnh truy nã ba nghi can Iran trong vụ tấn công vào sứ quán Israel

Còn liên quan đến vụ tấn công nhắm vào đại sứ quán Israel tại New Delhi vào tháng 2, theo báo chí Ấn hôm nay, công an điều tra tình nghi 3 người Iran, và đã yêu cầu toà án phát lệnh truy nã. Tên những người này sẽ đuợc chuyển đến chính quyền Iran.

Theo tờ Indian Express, 3 người này không vào Ấn Độ cùng một lúc, nhưng đều đã đến New Delhi 2 tuần trước vụ khủng bố, và ở trong một khách sạn giá rẻ.

Tuần qua thì cảnh sát Ấn Độ đã bắt một người được cho là có dính líu đến vụ khủng bố : một người quốc tịch Ấn, làm việc với tính cách nhà báo độc lập cho hãng thông tấn Iran IRNA.

Khủng bố bằng xe hơi gài chất nổ đã diễn ra vào ngày 13/02 và đã làm cho vợ tùy viên quân sự Israel bị thương. Israel ngay từ đầu đã quy trách nhiệm khủng bố cho Iran, còn Téhéran vẫn phủ nhận.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.