Vào nội dung chính
QUỐC TẾ

Đặc sứ Liên Hiệp Quốc sẽ gởi phái bộ quốc tế đến Syria

Sau khi tiếp xúc với tổng thống Syria cuối tuần qua, cựu Tổng thư Ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan, ngày 16/03/2012 tường trình về chuyến đi Damas của ông. Phát biểu trong cuộc họp qua vô tuyến với Hội Đồng Bảo An, từ Genève, đặc sứ Liên Hiệp Quốc Annan ‘thất vọng’ trước câu trả lời của chế độ Damas về những đề nghị của quốc tế.

Kofi Annan, đặc sứ Liên Hiệp Quốc họp báo ngày 16/03/2012.
Kofi Annan, đặc sứ Liên Hiệp Quốc họp báo ngày 16/03/2012. REUTERS/Denis Balibouse
Quảng cáo

Tuy nhiên ông cho biết vẫn tiếp tục tiến trình ‘thảo luận’ và thông báo là sắp tới đây, ông sẽ gởi chuyên gia đến Damas, chuẩn bị cho một nhiệm vụ quan sát của quốc tế tại Syria. Thông tín viên Karim Lebhour, tường thuật từ New York :

“Lời tường thuật của ông Kofi Annan với Hội Đồng Bảo An về cuộc đàm phán với chính quyền Damas không có gì đáng phấn khởi. Đặc sứ Liên Hiệp Quốc đã phải đập bàn và phải cần đến sức ép của Nga để có câu trả lời từ phiá Damas mà ông rốt cuộc đánh giá là ‘đáng thất vọng’.

Damas khẳng định sẵn sàng hợp tác nhưng trước mắt từ chối không rút quân lính ra khỏi các thành phố khi mà lực lượng nổi dậy không buông súng. Ông Kofi Annan vẫn còn hy vọng giành được một thoả thuận ngưng bắn. Toán công tác của ông đến Damas vào hôm nay 17/03/2012, để xem có triển vọng gì hay không. Một phụ tá của ông còn có trách nhiệm thương lượng với phe đối lập Syria.

Một số quốc gia như Pháp đánh giá là chế độ Damas đang tìm cách tranh thủ thời gian và lo ngại là quân đội nhân dịp này nỗ lực để tiêu diệt hoàn toàn phe đối lập.

Những ngày sắp tới đây do đó có tính chất then chốt cho việc tìm một giải pháp ngoại giao, cho dù trong hậu trường Liên Hiệp Quốc nhiều nhà ngoại giao cho là chế độ Syria đang cố thủ trong ‘pháo đài’ và sẽ không thoả hiệp hay nhượng bộ.

Riêng Thổ Nhĩ Kỳ, qua lời thủ tướng Erdogan, dự kiến thành lập một vùng trái độn để bảo vệ ngưòi tỵ nạn Syria. Trong 48 tiếng đồng hồ qua, hơn 1000 người Syria chạy lánh nạn trước cuộc tấn công của quân đội ở Idlid, đã sang đến Thổ Nhĩ Kỳ.”

Còn tại Damas sáng nay 17/03/2012, hai vụ nổ đã làm ít nhất 27 người thiệt mạng, 97 người bị thương, theo đài truyền hình Syria. Vẫn theo nguồn tin này, đây là vụ khủng bố bằng xe gài chất nổ nhắm vào trụ sở tình báo và cảnh sát. Trong số nạn nhân nói trên có cả cảnh sát và thường dân.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.