Vào nội dung chính
ĐỨC

Nhà đấu tranh nhân quyền Joachim Gauck trở thành tổng thống Đức

Chiều hôm nay 18/03/2012, ông Joachim Gauck, 72 tuổi, nguyên là một mục sư người Đông Đức, một nhà tranh đấu cho nhân quyền nổi tiếng, không thuộc đảng phái nào, đã đắc cử tổng thống Đức với 991 phiếu bầu, trên tổng số 1.240 phiếu.

Tân tổng thống Đức Joachim Gauck nhận hoa chúc mừng của thủ tướng Angela Merkel, Berlin, 18/03/2012.
Tân tổng thống Đức Joachim Gauck nhận hoa chúc mừng của thủ tướng Angela Merkel, Berlin, 18/03/2012. REUTERS/Tobias Schwarz
Quảng cáo

Ông Joachim Gauck là người Đông Đức đầu tiên được đảm nhiệm chức vụ danh dự này. Tham gia vào cuộc bầu cử tổng thống Đức tại nhà Quốc hội Liên bang, có 1.240 đại biểu, trong đó có 620 nghị sĩ, tức là một nửa cử tri đoàn, một nửa còn lại là đại biểu của các bang. Theo luật pháp Đức, bầu cử tổng thống có thể diễn ra tối đa là 3 vòng, nhưng ông Gluck đã thắng cử ngay trong vòng một với số phiếu áp đảo.

Trong một phát biểu ngắn, ông xúc động nhắc lại rằng cách đây đúng 22 năm, lần đầu tiên các cuộc bầu cử tự do đã diễn ra tại Đông Đức. Ông tâm sự : "Tôi đã phải đợi quá lâu mới có được niềm hạnh phúc là tự mình quyết định (lựa chọn các đại diện dân cử)". Tân tổng thống Đức khẳng định : "Các vị đã bầu ra một người tổng thống hết sức tha thiết với tự do".

Ông Joachim Gauck là một người rất được kính nể, vì đã từng đấu tranh không mệt mỏi cho nền tự do dân chủ tại Đông Đức. Sau khi bức tường Berlin sụp đổ, ông Gauck đã lãnh đạo một cơ quan quản lý các hồ sơ của Stasi (mật vụ chính trị của Cộng hòa Dân chủ Đức) trong 10 năm.

Nhiệm kỳ tổng thống Đức là 5 năm. Cuộc bầu cử tổng thống Đức lần này được tổ chức sớm hơn dự kiến, sau khi người tiền nhiệm Christian Wulff phải từ chức ngày 17/02, vì bị nghi ngờ dính líu đến tham nhũng, sau 20 tháng đảm nhiệm cương vị này.

Tổng thống Đức là một chức vụ mang tính danh dự, nhưng người ở cương vị này có một uy tín đạo đức lớn. Cuộc bầu cử tổng thống Đức hôm nay mang tính biểu tượng quan trọng. Hai người ứng cử vào chức vụ này đều là các nhà tranh đấu cho nhân quyền và tự do. Ứng cử viên thứ hai vào ghế tổng thống không đắc cử là bà Beate Klarsfeld, 73 tuổi, một người nổi tiếng vì đã cương quyết truy diệt đến cùng các tội phạm Đức Quốc Xã sau Thế chiến 2. 

Tân tổng thống Đức dự định sẽ có chuyến công du đầu tiên đến Ba Lan. 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.