Vào nội dung chính
HOA KỲ - NĂNG LƯỢNG

Tổng thống Mỹ muốn Hoa Kỳ không phụ thuộc vào bên ngoài về năng lượng

Ngày hôm qua 17/03/2012, tổng thống Obama có một thông điệp nhấn mạnh đến việc Hoa Kỳ cần phải tìm cách chấm dứt tình trạng phụ thuộc về mặt năng lượng, và dự kiến ngưng khoản tài trợ 4 tỷ đô la cho các công ty dầu lửa.

Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu trong một cuộc họp báo
Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu trong một cuộc họp báo REUTERS/Larry Downing
Quảng cáo

Thông điệp của tổng thống Obama được đưa ra trong bối cảnh phe Cộng hòa chỉ trích mãnh liệt chính sách năng lượng của tổng thống Mỹ, cụ thể là việc ông Obama đã để cho giá xăng leo cao.

Theo Hiệp hội xe hơi Mỹ (AAA), giá xăng ở Mỹ sẽ lên đến 4,25 đô la/galon (tức 3,8 lít), từ đây đến tháng 5, so với 3,83 đô la hiện nay. Chúng ta biết, giá xăng vào những năm 1998 đến năm 2004, chỉ dao động từ 1 đến 2 đô la. Giá xăng ở Mỹ cũng khác biệt đáng kể tùy theo từng địa phương. Tuần vừa qua, theo gasbuddy.com, một địa chỉ internet chuyên theo dõi giá xăng ở Mỹ, tại khu vực Los Angeles, giá xăng có nơi đã lên đến 5,09 đô la/galon.

Việc giá xăng tăng cao có ảnh hưởng rất lớn đến thái độ của các cử tri Mỹ, bởi có đến 76% người Mỹ di chuyển bằng xe hơi để đi làm hay đi chợ, ...

Về việc cắt khoản 4 tỷ đô la tài trợ cho các công ty dầu lửa, tổng thống Obama nói, ông sẽ đưa ra trình trước Quốc hội trong những tuần tới.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.