Vào nội dung chính
SYRIA

Giao tranh dữ dội giữa quân đội Syria và phe nổi dậy tại Damas

Chuyên gia quốc tế đến Damas để tìm kiếm một giải pháp chấm dứt bạo động tại Syria. Giao tranh giữa phe nổi dậy và quân đội bùng nổ ngay giữa lòng thủ đô Damas. Hội Chữ Thập Đỏ thuyết phục Nga gia tăng sức ép lên chính quyền Al Assad vì lý do nhân đạo. Trong khi đó giao tranh bùng nổ dữ dội tại thủ đô Damas giữa quân đội chính phủ và lực lượng nổi dậy.

Một khu phố trong thủ đô Damas nơi diễn ra các cuộc giao tranh giữa quân chính phủ và nổi dậy hôm 18/3/2012.
Một khu phố trong thủ đô Damas nơi diễn ra các cuộc giao tranh giữa quân chính phủ và nổi dậy hôm 18/3/2012. REUTERS/Khaled al-Hariri
Quảng cáo

Theo một tổ chức phi chính phủ Syria, giao tranh đã bùng nổ tại khu vực Mazzé, ở trung tâm thủ đô Damas vào đêm ngày 18 rạng sáng ngày 19/03/2012. Mazzé là khu vực có trụ sở của cơ quan tình báo và nhiều cơ quan nhà nước như ở đài truyền hình, một chi nhánh của cơ quan an ninh quốc gia, tòa đại sứ Ấn Độ và Hy Lạp. Mazzé cách phủ tổng thống vài cây số và cũng là một khu thương mại quan trọng của thủ đô Damas.

Các nhân chứng cho hay đây là cuộc xung đột gay cấn nhất nổ ra ngay tại thủ đô Damas từ thi nổ ra phong trào nổi dậy Syria cách nay một năm. Tổ chức bảo vệ nhân quyền OSDH có trụ sở tại Luân Đôn cho biết thêm cuộc đọ súng ở khu vực này trong đêm qua đã diễn ra trong nhiều tiếng đồng hồ và chỉ chấm dứt vào lúc 4 giờ sáng nay, giờ địa phương. Đã có 18 quân nhân tử vong. Đài truyền hình nhà nước đưa tin ba « tên khủng bố và một người lính Syria » thiệt mạng. Đến nay chính quyền của tổng thống Bachar al Assad vẫn không thừa nhận phong trào phản kháng và gọi phe nổi dậy là « những tên khủng bố ».

AFP trích dẫn một số nguồn tin cho biết chính quyền Syria đã phải huy động quân đội ở các tỉnh thành về thủ đô tăng viện. Giao tranh đêm hôm qua diễn ra vài giờ trước khi các chuyên gia quốc tế do đặc sứ Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập, Kofi Annan điều tới Damas để thương thuyết với chính quyền, hòng tìm kiếm một giải pháp chấm dứt bạo động.

Về phương diện nhân đạo, người đứng đầu hội Chữ Thập đỏ Jakob Kellenberger tiếp kiến Ngoại trưởng Nga, Serguei Lavrov tại thủ đô Matxcơva. Chữ Thập Đỏ yêu cầu Nga can thiệp để tiến tới một thỏa thuận ngưng bắn tạm thời, cho phép nhân viên cứu hộ giải cứu cho những người bị thương và cung cấp lương thực cho nạn nhân Syria.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.