Vào nội dung chính
BỒ ĐÀO NHA

Bồ Đào Nha : tổng bãi công chống chính sách khắc khổ

Ngày hôm nay 22/03/2012, metro ở thủ đô Lisboa không hoạt động, vận tải tại các cảng biển Bồ Đào Nha cũng ngưng trệ, trong khi đó nhiều cuộc biểu tình diễn ra tại thủ đô và nhiều thành phố khác.

Tổng bãi công tại Bồ Đào Nha, 22/03/2012
Tổng bãi công tại Bồ Đào Nha, 22/03/2012 REUTERS/Jose Manuel Ribeiro
Quảng cáo

Cuộc tổng bãi công hôm nay không ảnh hưởng đến ngành hàng không. Tuy nhiên, nhiều hoạt động khác bị ảnh hưởng, như trường học, bệnh viện, tòa án, các cơ quan chính quyền, bưu điện, thư viện, ngành vận chuyển rác thải, …

Nghiệp đoàn CGTP là nơi duy nhất đứng ra tổ chức cuộc tổng bãi công này. UGT, một nghiệp đoàn lớn khác, không tham gia vì bất đồng quan điểm về cải cách bộ luật lao động. UGT ủng hộ, trong khi đó CGPT bác bỏ hoàn toàn đường lối của chính phủ. 

Bồ Đào Nha là nước thứ ba trong khu vực đồng euro nhận được sự trợ giúp tài chính của Quỹ tiền tệ Quốc tế - IMF và Liên Hiệp Châu Âu, sau Hy Lạp và Ailen. Cùng với 78 tỷ euro tín dụng, Lisboa buộc phải chấp nhận một chương trình cải cách với các biện pháp khắc khổ chưa từng có.

Các biện pháp thắt lưng buộc bụng khiến kinh tế Bồ Đào Nha đi xuống, trong khi đó tỷ lệ thất nghiệp lên đến mức 14%.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.