Vào nội dung chính
SYRIA - LIÊN HIỆP QUỐC

Đối lập Syria phản đối tuyên bố của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc

Ngày 21/03/2012, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã thông qua một tuyên bố ủng hộ kế hoạch giải quyết tình trạng bất ổn kéo dài ở Syria. Văn bản này do ông Kofi Annan, đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập về vấn đề Syria, đề xướng.

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp
Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp Reuters
Quảng cáo

Tuyên bố nói trên cảnh cáo Syria sẽ phải đối mặt với những bước tiếp theo nếu đề xuất hòa bình gồm 6 điểm của đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc bị từ chối. Đề xuất này kêu gọi một thỏa thuận ngừng bắn, cho các tổ chức viện trợ nhân đạo vào hoạt động tại Syria và tiến hành đối thoại chính trị giữa chính quyền Bachar Al Assad và lực lượng đối lập.

Tuyên bố của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã được toàn thể các nước thành viên thông qua, trong đó có cả Nga và Trung Quốc. Vào hôm nay liên minh đối lập Syria CNS cho rằng « bản tuyên bố nói trên đã được thông qua vào lúc chính quyền Damas tiếp tục sát hại thường dân » và văn bản ấy đã « mở đường cho chế độ Al Assad tiếp tục tiêu diệt cuộc cách mạng của người dân Syria ».

Tại chỗ quân đội Syria tiếp tục bắn phá và tấn công vào các thành trì của phe nổi dậy. Tại tỉnh Adleb ở miền tây bắc Syria, một tổ chức phi chính phủ cho biết quân đội xả súng vào một chiếc xe buýt làm ít nhất 10 thường dân thiệt mạng. Theo một tổ chức bảo vệ nhân quyền Syria, tính từ đầu cuộc nổi dậy tới nay, đã có 9 000 người bị sát hại.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.