Vào nội dung chính
VATICAN

Giáo Hoàng khởi đầu chuyến công du Châu Mỹ La Tinh

Sau 14 giờ bay, Đức Giáo Hoàng Benedicto 16 đã đến thành phố Leon vào lúc 16 giờ 30 giờ địa phương ngày 23/03/2012, khởi đầu chuyến viếng thăm Mêhicô, chặng đầu tiên trong vòng công du Châu Mỹ La Tinh lần thứ hai của người đứng đầu Tòa Thánh Vatican.

Các em gái Mêhicô chào đón Đức Giáo hoàng tại Leon ngày 23/03/2012.
Các em gái Mêhicô chào đón Đức Giáo hoàng tại Leon ngày 23/03/2012. Reuters
Quảng cáo

Dù đã được chính quyền và giáo dân Mêhicô nhiệt liệt chào đón, nhưng theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP, Ngài sẽ phải khéo léo xử lý quan hệ không phải lúc nào cũng êm thắm giữa Giáo hội và xã hội Mêhicô.

Ngay khi đặt chân xuống sân bay quốc tế Guanajuato ở Leon, Đức Giáo Hoàng đã được Tổng thống Mêhicô đích thân ra nghênh đón. Trên đoạn đường về nơi nghỉ cách đấy gần 35 cây số, Ngài cũng đã được hàng chục ngàn giáo dân tập hợp hai bên đường cổ vũ.

Theo chương trình dự kiến, ngoài các cuộc gặp gỡ với chính quyền Mêhicô, tiếp xúc với các hàng giáo phẩm của toàn Châu Mỹ La Tinh, đỉnh cao của chuyến thăm Mêhicô sẽ là thánh lễ lúc 10 giờ sáng Chủ nhật 25/03 do, chính Đức Giáo Hoàng chủ tế tại Công viên 200 năm độc lập của Mêhicô ở Leon. Ban tổ chức dự trù sẽ có hơn nửa triệu tín đồ tham dự.

Ngay trên chuyến bay đến Mêhicô, trả lời giới báo chí, ngài đã bày tỏ lòng « vui mừng và hy vọng », hòa lẫn với những nỗi « đau thương và lo âu » vì nạn bạo lực do các băng đảng ma túy đang gây ra tại nước này.

Tuy nhiên theo hãng tin Pháp AFP, như thể là Ngài đã nhận thức được rõ ràng các khó khăn mà giáo hội Công giáo đang gặp phải tại Mêhicô, các tuyên bố đầu tiên của Đức Giáo Hoàng tại nước này có vẻ rất thận trọng.

Theo AFP, là một người rất gắn bó với các truyền thống bảo thủ của Giáo hội về mặt xã hội, tại Mêhicô, Đức Giáo Hoàng sẽ phải đối mặt với những chuyển biến đáng ngại : Việc phá thai được cho phép tại thủ đô Mêhicô và 14 bang khác trên toàn quốc, hôn nhân giữa những người đồng giới luôn được đòi hợp pháp hóa. Các vấn đề này đang gây tranh cãi trong xã hội Mêhicô với số lượng người ủng hộ không nhỏ.

Bên cạnh đó, tại Mêhicô cũng như trong phần còn lại của Châu Mỹ La Tinh, Giáo hội Công giáo hiện đang phải đối phó với tình trạng tín đồ đang giảm dần trước sự cạnh tranh của các nhóm Tin lành.

Ngoài ra còn có việc Tòa Thánh bị cáo buộc là đã ém nhẹm các tai tiếng liên quan đến các xâm hại tình dục thiếu nhi. Phải mất hàng chục năm trời mới thấy Vatican lên tiếng gần đây về vụ sáng lập viên dòng Các Cha Đạo binh chúa Ki Tô, linh mục Marcial Maciel Degollado người Mêhicô, chết năm 2008, bị tố cáo xâm phạm tình dục thiếu nhi.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.