Vào nội dung chính
CUBA - VATICAN

Đức Giáo Hoàng đến Cuba và có thể gặp Fidel Castro

Vào hôm qua, 26/03/2012, Đức Giáo Hoàng Benedicto 16 đã đến thành phố Santiago de Cuba, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cuba. Tại Santiago, Ngài đã cử hành ngay một thánh lễ đầu tiên trước hàng ngàn tín đồ. Chiều nay Ngài sẽ ghé thăm thánh địa Đức Mẹ Bác Ái (Virgen de la Caridad del Cobre), trước khi lên phi cơ đến La Habana, nơi Ngài sẽ có những cuộc tiếp xúc nặng tính chất chính trị.

Đức Giáo hoàng Benedicto 16 cử hành thánh lễ tại Santiago de Cuba ngày 26/03/2012.
Đức Giáo hoàng Benedicto 16 cử hành thánh lễ tại Santiago de Cuba ngày 26/03/2012. Reuters
Quảng cáo

Chính quyền Cuba đã tiếp đón Đức Giáo Hoàng một cách thật long trọng. Đích thân chủ tịch Nhà nước Cuba Raul Castro đã ra đón Ngài tại chân cầu thang máy bay. Từ Cuba, đặc phái viên RFI Geneviève Delrue tường trình :

" Đại bác chào mừng, quân nhạc và diễu binh : Đức Giáo Hoàng đã được đón tiếp như một nguyên thủ quốc gia. Trong diễn văn nghênh đón, Chủ tịch Cuba Raul Castro đã bắt đầu bằng cách tôn vinh đất nước Cuba, trước khi đả kích Hoa Kỳ một cách dữ dội đúng theo thông lệ của chế độ Castro : “Cường quốc hùng mạnh nhất trong lịch sử đã tìm cách tước bỏ quyền của chúng tôi được hưởng tự do, hòa bình, công lý. Nhưng họ đã hoài công. Nhân dân Cuba đã biết kháng cự lại.”

Trái với lời lẽ hùng hồn cách mạng của chủ nhà, với giọng nói nhỏ nhẹ, Đức Giáo Hoàng đã tự giới thiệu mình với nhân dân Cuba, và nhấn mạnh đến tình cảm của Ngài đối với họ :“Ta đến Cuba trong tư cách một người hành hương của lòng bác ái. Trái tim của ta luôn ôm ấp những khát vọng đúng đắn và chính đáng của tất cả người dân Cuba, những nỗi đau khổ hay niềm vui của họ, và đặc biệt hướng về giới trẻ, những người già, các tù nhân và gia đình của họ, người nghèo và những kẻ bần hàn.”

Trong một phong cách ngôn ngữ đầy ẩn dụ đặc thù của các Giáo Hoàng, Benedicto 16 đã khéo léo nói với người Cuba rằng ngài đã thấu hiểu các kỳ vọng của họ.

Tại La Habana, theo chương trình dự kiến, Đức Giáo Hoàng Benedicto 16 sẽ hội kiến với đương kim Chủ tịch Cuba Raul Castro, và rất có thể là với cựu Chủ tịch Fidel Castro. Thu hút sự chú ý nhất chính là cuộc tiếp xúc với Fidel Castro, năm nay đã 85 tuổi, và đã chính thức rời chính quyền từ năm 2006.

Chính Fidel Castro đã ngỏ ý muốn gặp Đức Giáo Hoàng, và đã được Vatican chấp nhận. Tuy nhiên, phát ngôn viên Tòa Thánh vào trưa nay vẫn tỏ vẻ thận trọng, cho rằng ông không thể chắc chắn là cuộc gặp có sẽ diễn ra hay không, cũng như không biết là ở đâu.

Phải nói là chính Fidel Castro, cựu chủng sinh Dòng Tên, một người không che giấu lòng hâm mộ Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolồ Đệ nhị, là nhân vật đã bật đèn xanh cho Ngài đến thăm Cuba cách nay 14 năm. Sau chuyến tông du này, quan hệ giữa Nhà nước với Giáo hội và giáo dân Cuba đã được cải thiện đáng kể."

 

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.