Vào nội dung chính
CHÂU ÂU - HẠT NHÂN

Đến lượt Châu Âu kêu gọi Bắc Triều Tiên hủy kế hoạch phóng tên lửa

Tại Seoul hôm nay, 28/03/2012, lãnh đạo Liên Hiệp Châu Âu kêu gọi Bình Nhưỡng bãi bỏ kế hoạch đưa vệ tinh lên quỹ đạo. Chủ tịch Liên Hiệp Châu Âu Herman Van Rompuy, và chủ tịch Ủy ban Châu Âu Jose Manuel Barroso đã tỏ ‘nỗi lo ngại’ trước dự tính phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên, và khuyên Bình Nhưỡng tập trung chống nạn đói, thay vì chạy đua vũ khí hạt nhân. 

Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak đứng giữa Chủ tịch Châu Âu Herman Van Rompuy (T) và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Jose Manuel Barroso (P). Ảnh chụp ngày 28/03/2012.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak đứng giữa Chủ tịch Châu Âu Herman Van Rompuy (T) và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Jose Manuel Barroso (P). Ảnh chụp ngày 28/03/2012. REUTERS/Lee Jae-Won
Quảng cáo

Ông Van Rompuy thúc giục Bắc Triều Tiên « tránh mọi hành động gây bất ổn định ». Ông còn cho biết : « Tôi phải nhấn mạnh trên tình trạng nhân quyền ở Bắc Triều Tiên, trên nạn đói và suy dinh dưỡng... Đấy phải là những ưu tiên đối với Bắc Triều Tiên chứ không phải là tên lửa, vũ khí hạt nhân ».

Chủ tịch Châu Âu đưa ra nhận định trên sau khi ông và ông Barroso tiếp xúc với tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak.

Về phần mình, ông Barroso đã thúc giục Bình Nhưỡng cải thiện tình trạng nhân quyền mà ông cho là « không thể tưởng tượng được ».

Hai lãnh đạo Châu Âu đến Hàn Quốc tham dự Hội nghị Thượng đỉnh về An ninh hạt nhân, tổ chức trong hai ngày 26-27/03 tại Seoul.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.