Vào nội dung chính
CUBA - VATICAN

Đức Giáo Hoàng sẽ gặp Fidel Castro trước khi về Ý

Hôm nay 28/03/2012, trong ngày cuối cùng của chuyến viếng thăm Cuba, Đức Giáo hoàng Benedicto 16 sẽ gặp gỡ người dân Cuba tại Quảng trường Cách Mạng ở La Habana. Theo thông báo của chính cựu chủ tịch Fidel Castro tối qua, ông sẽ gặp Đức Giáo hoàng Benedicto 16 hôm nay.

Đức Giáo hoàng Benedicto XVI đến phi trường Jose Marti tại La Habana  ngày 27/03/2012.
Đức Giáo hoàng Benedicto XVI đến phi trường Jose Marti tại La Habana ngày 27/03/2012. REUTERS/Osservatore Romano/Pool
Quảng cáo

Thông báo của ông Fidel Castro không cho biết chính xác thời điểm của cuộc gặp gỡ với Giáo hoàng Benedicto 16, có thể trước hoặc sau thánh lễ sáng nay ở La Habana.

Hàng trăm ngàn tín đồ Công giáo, cũng như người Cộng sản vô thần và tín đồ santeria, một tôn giáo pha trộn tâm linh châu Phi và Công giáo sẽ có mặt ở quảng trường Cách Mạng La Habana để cầu nguyện, lắng nghe hoặc chỉ để tận mặt nhìn thấy vị Giáo hoàng 84 tuổi. Quảng trường này có thể đón tiếp đến một triệu người.

Năm 1998, cũng chính trên quảng trường này, cố Giáo Hoàng Gioan Phao Lồ đệ nhị, với sự hiện diện của lãnh tụ Cuba Fidel Castro, đã cử hành thánh lễ lịch sử. Lúc đó, vị Giáo hoàng gốc Ba Lan đã kêu gọi « thế giới hãy mở cửa đón Cuba và Cuba hãy mở cửa ra thế giới ».

Hôm qua, Giáo hoàng Benedicto 16 đã gặp đương kim chủ tịch Raul Castro trong 40 phút. Người ta chỉ được biết là trong cuộc gặp gặp gỡ đó, Ngài đã đề nghị ông Castro cho Giáo hội có thêm phương tiện để đóng góp vào lĩnh vực đạo đức và xã hội, cũng như gợi ý là ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, tức là ngày Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá, là ngày nghỉ lễ ở Cuba. Trước đây, cố Giáo hoàng Gioan Phao Lồ đệ nhị đã xin và được Fidel Castro chấp thuận lễ Noel là ngày nghỉ lễ.

Chiều nay, Giáo hoàng sẽ rời Cuba để trở về Roma.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.