Vào nội dung chính
KINH TẾ - BRICS

BRICS họp Thượng đỉnh, tập trung thảo luận dự án lập một ngân hàng chung

Ngày hôm nay, 29/03/2012, nhóm 5 nước đang trỗi dậy là Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi đã họp Hội nghị Thượng đỉnh ở New Delhi, Ấn Độ.

Nguyên thủ các nước BRICS tại hội nghị thượng đỉnh, New Delhi, 29/03/2012.
Nguyên thủ các nước BRICS tại hội nghị thượng đỉnh, New Delhi, 29/03/2012. REUTERS/Yekaterina Shtukina/RIA Novosti/Kremlin
Quảng cáo

Tại Hội nghị Thượng đỉnh lần này, tổng thống và thủ tướng các nước trong nhóm BRICS tập trung thảo luận việc thành lập một ngân hàng đầu tư chung nhằm tài trợ cho các dự án hạ tầng cơ sở và phát triển. Tên gọi của ngân hàng chung này có thể là « South – South Bank » - « Ngân hàng Nam – Nam » hoặc « BRICS Bank » - « Ngân hàng BRICS », thể hiện mong muốn thắt chặt quan hệ giữa các nước thành viên.

Ngày hôm qua, bộ trưởng Thương mại Brazil Fernando Pimentel nhấn mạnh, ngân hàng đầu tư này « sẽ là một công cụ tài chính rất mạnh để cải thiện khả năng thương mại và có thể là một giai đoạn quan trọng nhằm hỗ trợ các nỗ lực của Liên Hiệp Châu Âu vượt qua khủng hoảng tài chính ».

Trước khi khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh, các bộ trưởng Thương mại nhóm BRICS đã họp và khẳng định sự cần thiết phải tăng cường quan hệ kinh tế giữa các thành viên, thậm chí coi đây là một liệu pháp đối phó với các vấn đề kinh tế của châu Âu.

Mặc dù trao đổi mậu dịch trong nhóm BRICS đang phát triển, nhưng bộ trưởng Thương mại Ấn Độ, Anand Sharrma, nhận định rằng quan hệ kinh tế giữa các thành viên còn ở mức quá thấp. Các tiềm năng thương mại và đầu tư chưa được khai thác nhằm hỗ trợ cho tăng trưởng, vào thời điểm mà nền kinh tế thế giới gặp khó khăn và trong trạng thái bấp bênh.

AFP cho biết, năm ngoái, trao đổi mậu dịch trong nhóm BRICS đã tăng 28%, lên tới 230 tỷ đô la.

Theo giới phân tích, nhóm BRICS muốn khai thác sức mạnh kinh tế để nâng cao vai trò chính trị và ngoại giao của mình, cho dù các thành viên có những nét đặc trưng và các lợi ích khác nhau.

Nhóm BRICS chiếm tới 40% tổng dân số toàn thế giới và 18% tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu. Thế nhưng, nhóm này thường xuyên không có được quan điểm chung trong các hồ sơ quốc tế quan trọng.

Chuyên gia Brahma Chellaney, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chính trị Delhi, nhận định rằng mong muốn trước tiên của các nước trong nhóm BRICS là đóng góp vào sự đa dạng trong trật tự thế giới. Thế nhưng, việc xây dựng một nhóm nước đồng nhất với các mục tiêu cụ thể và cơ chế vận hành chung, vẫn không có gì là chắc chắn cả.

Do vậy, Hội nghị Thượng đỉnh lần này sẽ chỉ ra được một tuyên bố chung – gọi là tuyên bố Delhi, tổng hợp quan điểm của các nước thành viên trong dự án lập một ngân hàng chung.

 

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.