Vào nội dung chính
TÂY BAN NHA

Dự toán ngân sách Tây Ban Nha 2012: Tiết giảm 35 tỷ euro

Một ngày sau cuộc biểu tình khổng lồ theo lời kêu gọi của giới công đoàn, hôm nay, 30/03/2012, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajo đã công bố dự toán ngân sách 2012 được đánh giá là khắc khổ nhất trong lịch sử nước này.

Khu vực trung tâm Barcelona ngày 29/03/2012.
Khu vực trung tâm Barcelona ngày 29/03/2012. REUTERS/Carlos Ruano
Quảng cáo

Mục tiêu của chính phủ là giảm thâm hụt ngân sách, từ 8,51% xuống còn 5,3% tổng sản phẩm quốc nội, trong vòng 12 tháng tới.

Để làm được việc này, Madrid dự tính phải tiết kiệm được khoảng 35 tỷ euro. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, con số này có thể lên tới 50 tỷ euro, do kinh tế Tây Ban Nha trong năm nay bị suy thoái và tổng sản phẩm quốc nội bị giảm 1,7%. Công ty thẩm định tài chính quốc tế Moody’s đưa ra con số khoảng 41,5 tỷ euro. Hiệp hội các quỹ tiết kiệm Tây Ban Nha (Fucas) cho rằng phải tiết kiệm 55 tỷ.

Sau khi thông báo cắt giảm ngân sách khoảng 8,9 tỷ euro và nâng thuế để có thêm 6,3 tỷ, giờ đây, Tây Ban Nha phải tìm kiếm thêm từ 30 đến 40 tỷ nữa. Thủ tướng Mariano Rajo báo trước rằng ngân sách 2012 sẽ rất khắc nghiệt.

Trước khi Madrid công bố dự toán ngân sách 2012, Ủy ban châu Âu đã tỏ ý lo ngại là Tây Ban Nha đang ở trong tình hình tài chính rất khó khăn.

Trong bối cảnh khắc khổ này, ngày hôm qua, tại thủ đô Madrid và nhiều thành phố lớn của Tây Ban Nha, đã diễn ra các cuộc biểu tình khổng lồ để phản đối kế hoạch thắt lưng buộc bụng của chinh phủ. Cảnh sát nói có khoảng 800 ngàn người biểu tình trên toàn quốc. Giới công đoàn đưa ra con số hơn một triệu người tại Madrid và 800 ngàn ở Barcelona.

Một số vụ xung đột với cảnh sát đã xẩy ra trong cuộc biểu tình ở Madrid. Theo Bộ Nội vụ Tây Ban Nha, trên toàn quốc có 116 người bị thương trong đó có 70 cảnh sát.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.