Vào nội dung chính

Nhóm “Những người bạn Syria” công nhận đối lập Syria là một “bên đối thoại chính”

Trong buổi nói chuyện với các phóng viên bên lề Hội thảo quốc tế, tổ chức tại Istanbul hôm nay 01/04/2012, quy tụ bộ trưởng ngoại giao của 74 quốc gia, nhằm tìm kiếm một giải pháp để gia tăng sức ép lên chính quyền Syria, Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé tuyên bố nhóm “Những người bạn của Syria” có ý định công nhận “Hội đồng Quốc gia Syria” như là “đối thoại chính”.

Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé (giữa) trao đổi với các đại diện các nước Ả Rập tại hội nghị "Những người bạn của Syria" tại Istanbul ngày 1/4/2012.
Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé (giữa) trao đổi với các đại diện các nước Ả Rập tại hội nghị "Những người bạn của Syria" tại Istanbul ngày 1/4/2012. REUTERS/Murad Sezer
Quảng cáo

Ông cũng kêu gọi các phe đối lập Syria hợp tác với hội đồng này. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh bộ trưởng ngoại giao của 74 nước bất đồng ý kiến trong vấn đề có nên tiếp tế vũ khí cho phe đối lập tại Syria hay không.

Theo AFP, ý kiến này đã bị Mỹ, một số nước Ả Rập và nhiều nước phương Tây gạt bỏ. Trong khi đó, Ả Rập Xê Út và Qatar lại muốn cung cấp vũ khí cho phe đối lập. Theo hai quốc gia này, “trang bị vũ khí cho phe đối lập là một nhiệm vụ phải làm”.

Trong khi đó, tại Syria, lợi dụng tình trạng phe đối lập bị chia rẽ và gặp khó khăn trong liên kết với nhau, đồng thời do có được sự ủng hộ mạnh mẽ của quân đội và một bộ phận dân chúng, chính quyền Syria vẫn tiến hành các chiến dịch đàn áp.

Vào ngày hôm qua, các cuộc tấn công dữ dội đã làm thiệt mạng 32 người trong đó có 24 thường dân. Cho dù vậy, Damas vẫn lên tiếng chấp nhận mọi lộ trình để giải quyết khủng hoảng.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.