Vào nội dung chính
SYRIA

Syria : Chính quyền khẳng định rút quân, nhưng vẫn tấn công phe nổi dậy

Hôm nay 05/04/2012, chính quyền Damas khẳng định đã bắt đầu rút quân ra khỏi một số khu vực. Nhưng quân chính phủ lại tăng cường tấn công vào quân nổi dậy, trong lúc đặc sứ Liên Hiệp Quốc Kofi Annan hy vọng sẽ tiến đến ngừng bắn hoàn toàn từ nay cho đến ngày 12/4. 

Trại tỵ nạn Islahiye cho người Syria ở Gaziantep, Thổ Nhỹ Kỳ. Ảnh chụp ngày  03/04/2012.
Trại tỵ nạn Islahiye cho người Syria ở Gaziantep, Thổ Nhỹ Kỳ. Ảnh chụp ngày 03/04/2012. REUTERS/Osman Orsal
Quảng cáo

Tờ báo thân cận với chính quyền Syria là Al Watan hôm nay cho biết, Damas đã gởi thư cho ông Kofi Annan, thông báo là « các đơn vị quân sự đã bắt đầu rút khỏi một số khu vực » như tại Zabadani và một số vùng thuộc tỉnh Idleb. Một phát ngôn viên của ông Annan nói rằng, đặc sứ của Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập đang kiểm tra lại các thông tin trên đây.

Nhưng ngay lập tức Pháp đã cho biết là « không lạc quan » về việc chính quyền Damas chấp nhận kế hoạch hòa bình. Còn phe nổi dậy đã bác bỏ thẳng thừng việc quân chính phủ rút lui, nêu ra các vụ tấn công mãnh liệt và các cuộc đụng độ giữa hai bên đã làm cho 12 người chết vào hôm nay.

Một chiến binh nổi dậy được AFP liên lạc qua Skype đã nói : « Khu vực Zabadani tiếp tục bị pháo kích. Nếu 200 xe tăng vẫn ở lại đây, và 40 chiếc được rút đi để đánh vào các nơi khác thì không phải là rút quân ». Chủ tịch Tổ chức Quan sát Nhân quyền tại Syria (ODSH) nhấn mạnh : « Không thể nói là rút quân ở Zabadani, trong khi có các vụ tấn công vào những thành phố lân cận của tỉnh Damas. Cần rút quân thực sự chứ không phải là ra vẻ rút quân nhằm tuyên truyền ».

Hôm thứ Hai, Liên Hiệp Quốc đã loan báo là chế độ Damas đã chấp nhận bắt đầu thực hiện kế hoạch hòa bình của ông Kofi Annan trước ngày 10/4, bằng cách rút quân nhất là tại các thành phố nổi dậy. Ông Annan bày tỏ hy vọng là 48 giờ sau thời hạn trên đây, « các hình thức bạo lực của tất cả các bên sẽ chấm dứt hoàn toàn ».

Nhưng hôm nay, một viên chức chính phủ Syria giấu tên lại nói với tờ Al Watan là không có hạn định nào, ngày 10/4 chỉ là ngày khởi đầu hoạt động giải trừ quân sự, chứ không phải hạn cuối rút quân. Matxcơva, đồng minh chủ yếu của chế độ Assad, cũng cảnh báo phương Tây không nên « đe dọa và đưa ra tối hậu thư » cho Damas.

Trong khi đó, các xe tăng quân chính phủ vẫn tấn công vào thành phố Douma, và thành phố Kafar Chamés thuộc tỉnh Deraa ở miền Nam, pháo kích vào khu vực Anadane thuộc tỉnh Alep ở miền Bắc.

Việc rút các xe tăng và các loại vũ khí hạng nặng ra khỏi các khu vực dân cư vốn là một trong các điểm chính của kế hoạch Annan. Hôm nay một ê-kíp chuyên gia Liên Hiệp Quốc, do tướng Na Uy Robert Mood dẫn đầu, đã đến Damas để thảo luận về việc triển khai từ 200 đến 250 quan sát viên giám sát ngừng bắn kể từ ngày 10/4.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.