Vào nội dung chính
IRAN-MỸ-HẠT NHÂN

Các cơ sở hạt nhân của Iran bị Mỹ do thám từ nhiều năm nay

Hoa Kỳ đã tiến hành một chiến dịch tình báo nhắm vào chương trình hạt nhân của Iran từ thời tổng thống George Bush. Báo Washington Post cho biết hàng loạt phi vụ do phi cơ tàng hình không người lái thực hiện sâu trong lãnh thổ Iran mà hệ thống phòng không của chính quyền hồi giáo không phát hiện ra.

Ảnh chụp từ vệ tinh cơ sở hạt nhân Parchin của Iran
Ảnh chụp từ vệ tinh cơ sở hạt nhân Parchin của Iran
Quảng cáo

Một viên chức cao cấp của CIA tiết lộ với Washington Post  rằng cơ quan tình báo Mỹ đưa nhiều máy bay tự động tàng hình bí mật theo dõi căn cứ hạt nhân bí mật của Iran tại Qom từ ba năm nay. Thực ra thì phi vụ đầu tiên được thực hiện ba năm trước đó mà hệ thống phòng không của chế độ hồi giáo không hề hay biết.

Từ đó, không phải chỉ riêng căn cứ bí mật tại Qom bị quan sát thường xuyên là hàng chục nơi đáng nghi ngờ khác cũng bị theo dõi bằng máy bay dọ thám tàng hình cho đến khi một chiếc RQ-170 bị rơi bên trong lãnh thổ Iran vào tháng 12 năm 2011.

Chiến dịch tình báo chống chương trình hạt nhân Iran gồm có hệ thống nghe lén điện tử do Cơ quan an ninh quốc gia NSA phụ trách cùng với một mạng lưới điệp viên. Mục đích của Nhà Trắng là làm sao có được thông tin nhanh chóng về mọi nỗ lực chế tạo bom hạt nhân của Iran. Song song với hoạt động tình báo còn có cả một chiến dịch bí mật khác do CIA và nhiều cơ quan khác phối hợp “phá hoại” chương trình hạt nhân của Iran.

Các thông tin trên được tiết lộ trong bối cảnh truyền hình nhà nước Iran loan báo Teheran đã chấp thuận trở lại bàn hội nghị trong khuôn khổ đàm phán P5+1 tức là giữa Iran với 5 thành viên thường trực của Hội Đồng Bảo An và Đức vào ngày 13/04/2012. Cho đến hôm nay thì địa điểm vẫn chưa rõ. Cuộc thảo luận sơ khởi lần trước diễn ra hồi tháng giêng tại thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.