Vào nội dung chính
Ý - DI SẢN

Ý phải cầu viện tư nhân và Liên Hiệp Châu Âu bảo trì di sản văn hóa cổ xưa

Với ngân quỹ Nhà nước bị cạn kiệt, và các kế hoạch khắc khổ nối tiếp nhau, chính phủ Ý không còn khả năng gìn giữ, bảo tồn di sản văn hóa quý báu của mình. Do đó, Rôma đã phải quay sang giới tư nhân và Liên Hiệp Châu Âu để nhờ giúp đỡ.

Đấu trường Colisée tại Roma đang rã sụp.
Đấu trường Colisée tại Roma đang rã sụp. ©Michel27
Quảng cáo

Di sản văn hóa rất quý báu từ thời La Mã đã đưa nước Ý lên hàng thứ 4 thế giới về du lịch, sau Pháp, Mỹ, Tây Ban Nha. Nhưng bảo tồn được di sản để phục vụ du khách đến từ khắp hành tinh, đòi hỏi không ít tiền của.

Tại Roma, đấu trường Colisée, thu hút hàng năm đến 6 triệu du khách đang bị phân rã, và chính phủ Ý đang kêu gọi tư nhân tài trợ việc trùng tu. Nếu môi chuyện suôn sẻ, tập đoàn sản xuất giày hạng sang, Tod’s, sẽ bỏ vào 25 triệu euro.

Còn đối với di tích Pompei, gần Napoli, và được Unesco xếp vào danh sách di sản thế giới từ năm 1997, đang bị sụp, Ý đã được Liên Hiệp Châu Âu trợ giúp 105 triệu euro.

Nhưng bên cạnh hai nơi nổi tiếng này, còn bao nhiều di tích khác bị bỏ bê ? Chính phủ dành một ngân sách 1,8 tỷ euro cho lãnh vực văn hóa : quá ít !

Năm ngoái, ngân sách nhà hát lớn La Scala ở Milano đã bị cắt giảm trong bối cảnh các nhà hát Ý mất đi một nửa tài trợ so với năm 2010. Riêng tại Roma, ít nhất 30 nhà hát có nguy cơ phải đóng cửa.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.