Vào nội dung chính
SYRIA

Quân đội Syria tiếp tục tấn công, bất chấp kế hoạch ngưng bắn

Nhiều thành phố tại Syria vẫn bị quân đội của tổng thống Al Assad pháo kích và tấn công trong ngày hôm nay 10/04/2012, ngày mà kế hoạch ngưng bắn của Liên Hiệp Quốc bắt đầu có hiệu lực. Tại Matxcơva, Ngoại trưởng Syria tố cáo Thổ Nhĩ Kỳ cho lực lượng nổi dậy lập hậu cứ.

Đặc sứ Kofi Annan được trẻ em chào đón, tại trại tỵ nạn cho người Syria Yayladagi, tỉnh Hatay (Thổ Nhĩ Kỳ), gần biên giới với Syrian, 10/04/2012.
Đặc sứ Kofi Annan được trẻ em chào đón, tại trại tỵ nạn cho người Syria Yayladagi, tỉnh Hatay (Thổ Nhĩ Kỳ), gần biên giới với Syrian, 10/04/2012. REUTERS/Umit Bektas
Quảng cáo

Tình hình Syria diễn biến theo chiều hướng nóng bỏng. Hôm nay là ngày mà kế hoạch 6 điểm của Liên Hiệp Quốc bắt đầu có hiệu lực, nhưng lực lượng trung thành với chế độ Damas vẫn tấn công vào nhiều thành phố và làng mạc có dân bất phục tùng.

Theo các nguồn tin nhân quyền, trong buổi sáng hôm nay, có ít nhất 17 người thiệt mạng hoặc do đạn pháo hoặc bị hành quyết, tiếp theo thiệt hại nhân mạng ghi nhận trong 24 giờ trước là 135 người, không kể một phóng viên người Liban bị trúng đạn chết tại biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, tại thủ đô nước Nga, Ngoại trưởng Syria,Wallid Mouallem, tuyên bố là Damas đã tuân thủ kế hoạch Liên Hiệp Quốc. Ông tố cáo ngược lại là chính Thổ Nhĩ Kỳ đã chứa chấp lực lượng võ trang nổi dậy, cung cấp vũ khí, thành lập hậu cứ để luyện quân xâm nhập vào Syria.

Ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov cũng cho rằng quân đội Syria đang chấp hành kế hoạch Liên Hiệp Quốc.

Tuy nhiên, đây không phải là quan điểm của các nước Tây phương và của đặc sứ Liên Hiệp Quốc Kofi Annan và người dân Syria. Theo AFP, ngay trong ngày hôm nay, đặc sứ Liên Hiệp Quốc sẽ gởi một bức điện thư báo cáo với Hội Đồng Bảo An, sau khi đến thăm một trại tỵ nạn ở vùng biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Tại đây, hàng loạt biểu ngữ mang nội dung lên án Nga bao che tội ác của Damas.

Hôm qua, hàng loạt đạn pháo từ Syria bắn sang Thổ Nhĩ Kỳ, đã gây tử thương cho một nhà báo Liban.

Tình hình căng thẳng đã làm cho Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ bỏ ngang chuyến công du Trung Quốc cùng với thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan.

Ngoại trưởng Ahmet Davutoglu cho biết đã liên lạc với đồng nhiệm của các thành viên thường trực trong Hội Đồng Bảo An về vụ biên giới. Trong khi đó, thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố tại Bắc Kinh, đồng minh thứ hai của Damas, là Ankarra sẽ “có biện pháp cần thiết”.

Cũng trong loạt phản ứng quốc tế, Luân Đôn thẩm định là chế độ Syria không có thực tâm tôn trọng kế hoạch Liên Hiệp Quốc. Còn phát ngôn viên bộ Ngoại giao Pháp thì nói thẳng là Damas “ lừa dối một cách trắng trợn”.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.