Vào nội dung chính
AFGHANISTAN

60 thuyền nhân Afghanistan mất tích ngoài khơi Indonesia

Cơ quan cứu hộ Indonesia và một hiệp hội phi chính phủ cho biết họ đang tìm kiếm một tàu chở người tị nạn gửi tín hiệu cầu cứu từ 24 giờ qua. Trên tàu có khoảng 60 thuyền nhân Afghanistan trong đó có nhiều trẻ em và phụ nữ trên đường sang Úc tị nạn.  

Đảo Sumbawa.
Đảo Sumbawa. DR
Quảng cáo

Tổ chức thiện nguyện Úc bảo vệ thuyền nhân mang tên Refugee Action Coalition cho biết đã nhận được lời kêu cứu của môt thuyền tị nạn vào lúc 6 giờ sáng hôm nay. Mọi người còn khỏe nhưng rất bi quan tuyệt vọng vì động cơ bị hỏng và tàu bị trôi dạt từ nhiều giờ trước.

Chiếc thuyền này bị mất tích từ thứ Năm ở tọa độ cuối cùng gần đảo Sumbawa không xa đảo Bali. Chính quyền Indonesia đã sử dụng trực thăng và 5 tàu tuần tiểu truy tìm nạn nhân nhưng chưa thấy dấu tích chiếc tàu bị nạn. Sáu mươi thuyền nhân này là người Afghanistan trong đó có phụ nữ và trẻ em.

Chính quyền Úc cũng nhận được lời kêu cứu từ tổ chức thiện nguyện. Vùng biển Indonesia thường là nơi mà các thuyền nhân đi ngang qua trên đường sang Úc. Thứ Ba vừa qua, một nhóm thuyền nhân Afghanistan, 120 người, đã đổ bộ lên đảo Java sau khi được chính quyền sở tại bảo đảm giúp họ sang Úc.

Tháng 12 năm ngoái, một chiếc tàu chở 250 người Iran và Afghanistan bị chìm, chỉ có 47 người sống sót.

Trong thập niên 1980, 1990, Indonesia tiếp đón hàng trăm ngàn thuyền nhân Việt Nam vượt biển.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.