Vào nội dung chính
TƯ PHÁP

Na Uy : Khai mạc phiên tòa xử thủ phạm vụ thảm sát 77 người

Phiên tòa xét xử Anders Behring Breivik đã mở ra hôm nay 16/04/2012 tại Oslo. Bị cáo 33 tuổi phải trả lời về tội giết hại 77 người và làm hơn 240 người khác bị thương hồi năm ngoái trong hai vụ sát nhân ở thủ đô Na Uy và trên đảo Utoeya. Tham dự trực tiếp phiên tòa có khoảng 200 thân nhân của các nạn nhân và những người thoát khỏi vụ thảm sát ở đảo Utoeya. 

Anders Behring Breivik  đến toà án Oslo, trong phiên xét xử đầu tiên ngày 16/04/2012.
Anders Behring Breivik đến toà án Oslo, trong phiên xét xử đầu tiên ngày 16/04/2012. Reuters
Quảng cáo

Kết thúc phiên tòa kéo dài 10 tuần lễ này, các thẩm phán sẽ phải quyết định xem thủ phạm vụ thảm sát sẽ bị án tù hay bị đưa vào điều trị trong bệnh viện tâm thần.

Bốn chuyên gia tâm thần học có mặt để quan sát bị cáo Breivik trong suốt quá trình xét xử. Nếu bị kết tội, thủ phạm hai vụ thảm sát tại Oslo và đảo Utoeya sẽ bị kết án 21 năm tù, và có thể tiếp tục bị giam giữ sau đó, nếu như phạm nhân tỏ ra nguy hiểm. Ngược lại, nếu được coi là mắc bệnh tâm thần, Breivik có thể sẽ phải điều trị suốt đời tại một trung tâm chữa bệnh tâm thần.

Theo luật sư của Breivik, thân chủ của ông tuyên bố vô tội, và cho rằng hành động giết người như vậy là « một hành động tự vệ hợp pháp », để bảo vệ xã hội Na Uy chống lại đạo Hồi và chủ nghĩa đa văn hóa.

Trong một báo cáo do các nhà tâm thần công bố năm ngoái, thủ phạm mắc bệnh loạn tâm, nhưng theo một thẩm định phản biện vừa được công bố ngày 10/04, sức khỏe tinh thần của thủ phạm là bình thường.

Đối với nhiều người Na Uy, vụ giết người đẫm máu nhất ngày 22/07/2011 tại Na Uy, kể từ sau Thế chiến II, được coi như tương đương với vụ khủng bố 11/09 tại Hoa Kỳ. Theo nhiều nhân chứng, đối diện với vụ án khủng khiếp này, xã hội Na Uy đã tỏ ra không hận thù, không có một điều luật đặc biệt nào được ban bố. Đa số người dân Na Uy vẫn không từ bỏ các giá trị nền tảng của xã hội dân chủ Bắc Âu này, như tôn trọng tự do cá nhân, mở cửa cho một xã hội đa văn hóa …

Bị coi như là phải lãnh trách nhiệm gián tiếp về vụ thảm sát do Breivik tiến hành, đảng cực hữu Na Uy đã bị mất đi nhiều phiếu bầu trong các cuộc bầu cử địa phương tháng 09/2011, trong khi số lượng người trẻ Na Uy gia nhập đoàn Thanh niên Lao động - đối tượng bị Breivik truy sát - tăng gần gấp đôi.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.