Vào nội dung chính
SYRIA

Syria ký kết nghị định thư quy định nhiệm vụ của các quan sát viên

Thông cáo của Bộ ngoại giao Syria, ra hôm nay 19/04/2012, cho biết thứ trưởng Ngoại giao Syria ông Faycal al-Meqdad và đại diện của ban tác chiến gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc vừa ký kết một thỏa thuận sơ bộ về nghị định thư, quy định công việc của các quan sát viên do tổ chức quốc tế này phái đến để giám sát lệnh ngừng bắn.

Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal al-Miqdad (phải) và tướng Abhijit Guha (trái), phụ trách các hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ tại Syria, ký thỏa thuận, Damas, 19/04/2012.
Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal al-Miqdad (phải) và tướng Abhijit Guha (trái), phụ trách các hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ tại Syria, ký thỏa thuận, Damas, 19/04/2012. REUTERS/Khaled al- Hariri
Quảng cáo

Bộ ngoại giao Syria cho rằng, việc ký kết được đưa ra “trong khuôn khổ mọi nỗ lực của Syria nhằm thực hiện thành công kế hoạch của ông Annan và nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhiệm vụ của các quan sát viên, nhưng vẫn tôn trọng chủ quyền lãnh thổ Syria và các tiêu chuẩn của luật quốc tế phù hợp trong các kiểu nhiệm vụ này”.

Theo đánh giá của phát ngôn viên của đặc sứ Liên Hiệp Quốc Kofi Annan tại Geneve bản thỏa thuận này còn nêu rõ chức năng của các quan sát viên và trách nhiệm của chính quyền Syria.

Cũng theo phát ngôn viên này, "sự hiện diện của nhóm quan sát viên ngay trên địa bàn là rất cần thiết nhằm giúp cho các hộ gia đình Syria có thể từ từ quay trở lại cuộc sống bình thường”. Đồng thời ông cũng nêu rõ đang tiến hành đàm phán với phe đối lập để có thể áp dụng bản thỏa thuận này.

Bản ký kết xảy ra trong bối cảnh là vào ngày hôm qua, ông Ban Ki-moon, tổng thư ký Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã đánh giá rằng chính quyền Damas lẫn phe nổi dậy đã không thực hiện đúng các cam kết của họ. Ông kêu gọi chính quyền Syria phải có một “tín hiệu rõ ràng” và chấm dứt các cuộc tấn công vào khu dân cư. Đồng thời, ông Ban Ki-moon cũng đề nghị nới rộng nhiệm vụ của các quan sát viên.

Trong khi đó, tại Paris, vào chiều ngày hôm nay sẽ diễn ra cuộc họp các ngoại trưởng của 15 nước phương Tây và Ả Rập nhằm nêu rõ các yêu cầu đối với chính quyền Damas. Đến dự phiên họp có sự góp mặt của ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. Tuy nhiên, việc Ngoại trưởng hai nước Nga và Trung Quốc không đến tham dự có nguy cơ làm cho sự rạn nứt của quốc tế trên hồ sơ này thêm nghiêm trọng.

Không những thế, Ngoại trưởng Nga còn có phản ứng gay gắt về buổi họp tại Paris. Nga cho rằng “mục tiêu của cuộc họp không nhằm mục đích đạt được một đối thoại giữa những người Syria, mà ngược lại còn đào sâu thêm những đối nghịch giữa phe đối lập và chính quyền Damas”. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế nên nỗ lực nhằm đảm bảo cho sự thành công của dự án do đặc sứ Liên Hiệp Quốc Kofi Annan và Liên đoàn Ả Rập đề xuất.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.