Vào nội dung chính
TÀI CHÍNH

Quỹ Tiền tệ Quốc tế cần thêm 400 tỷ đô la

Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế Christine Lagarde cảnh báo đà tăng trưởng kinh tế của toàn cầu còn yếu kém. IMFcần huy động thêm 400 tỷ đô la để tăng cường khả năng đối phó với khủng hoảng tài chính. Quốc tế gia tăng áp lực đòi châu Âu nâng vốn cho ngân hàng.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon (phải) và Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF Christine Lagarde (trái) tại Washington ngày 20/04/2012.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon (phải) và Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF Christine Lagarde (trái) tại Washington ngày 20/04/2012. REUTERS/Yuri Gripas
Quảng cáo

Tại cuộc họp thường niên vào mùa xuân của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) khai mạc ngày 20/04/2012, giám đốc IMF cảnh báo : khu vực đồng euro vẫn bấp bênh. Eurozone vẫn có thể là tâm chấn của một cuộc khủng hoảng, đe dọa kinh tế toàn cầu. Do vậy người đứng đầu IMF là bà Christine Lagarde kêu gọi các nước trong khối sử dụng đồng tiền chung châu Âu nên trích một phần khoản trợ giúp tài chính của quốc tế để tăng vốn cho các ngân hàng đang gặp khó khăn. Bà Lagarde muốn nói tới trường họp của Hy Lạp và Bồ Đào Nha.

Mặt khác giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế kêu gọi thế giới củng cố một bức tường lửa đề phòng khủng hoảng tài chính. Cụ thể là nâng khả năng can thiệp của IMF. Quỹ Tiền tệ Quốc tế muốn huy động thêm 400 tỷ đô la - tức là nhân vốn của IMF lên gấp đôi so với hiện tại - để định chế tài chính đa quốc gia này có thể can thiệp trong trường hợp khối euro bị khủng hoảng. Hy Lạp, Bồ Đào Nha và Aixlen hiện là 3 nước thành viên trong khu vực sử dụng đồng euro nhận trợ giúp của Liên hiệp châu Âu và Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Nhiều người lo ngại trong một tương lai không xa sẽ có thêm một vào thành viên eurozone khác cũng sẽ cần đến sự can thiệp của quốc tế.

Trước mắt các nước châu Âu và Nhật Bản cam kết đóng góp thêm 320 tỷ đô la trên tổng số 400 tỷ như yêu cầu của IMF. Về phần các quốc gia đang trỗi dậy cũng đã đồng ý đóng góp nhiều hơn cho IMF. Tuy nhiên Brazil đòi phải có được tiếng nói có trọng lượng hơn trong hội đồng quản trị IMF. Có nhiều khả năng Trung Quốc đóng góp khoảng 60 tỷ - tức tương đương với mức tham gia của Nhật Bản và Ả Rập Xê Út. Còn Nga và Brazil sẽ huy động từ 10 đến 20 tỷ đô la.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.