Vào nội dung chính
SYRIA

Mỹ tăng sức ép với Damas sau nghị quyết thứ hai của LHQ về Syria

Hội Đồng Bảo An vào hôm qua 21/04/2012, đã nhất trí thông qua việc gởi thêm 300 quan sát viên Liên Hiệp Quốc đến Syria trong vòng 3 tháng, để giám sát việc thực hiện ngưng bắn, có hiệu lực từ hơn tuần qua, nhưng thường xuyên bị vi phạm. Đại diện Mỹ tại Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng báo trước  sẽ không chấp nhận gia hạn thêm nhiệm vụ các quan sát viên sau thời hạn 90 ngày.

Những quan sát viên đầu tiên của LHQ tới Damas theo dõi lệnh ngừng bắn hôm 16/04/ 2012.
Những quan sát viên đầu tiên của LHQ tới Damas theo dõi lệnh ngừng bắn hôm 16/04/ 2012. Reuters/Khaled al- Hariri
Quảng cáo

Các quan sát viên cũng theo dõi việc thực hiện kế hoạch hòa bình 6 điểm của đặc sứ Kofi Annan, theo đó Damas phải mở đối thoại với phe đối lập và để cho giới hoạt động nhân đạo đi đến nhũng nơi ngưòi dân đang cần giúp đỡ.

Thời điểm triển khai lực lượng quan sát viên mới chưa được ấn định, vì phải còn đợi Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc thẩm định xem tình hình ngưng bắn tại chỗ có cho phép triển khai lực lượng quan sát không vũ trang này hay không. Cho nên hôm qua, ông Ban Ki Moon đã kêu gọi chính quyền Damas phải tạo điều kiện cho việc triển khai lực lượng quan sát viên.

Vào hôm qua, ngay sau cuộc bỏ phiếu, Nga đã kêu gọi hai phe tại Syria hỗ trợ cho các quan sát viên. Đặc sứ Liên Hiệp Quốc Kofi Annan hôm nay cũng lên tiếng yêu cầu chính quyền và đối lập Syria buông súng và làm việc với các quan sát viên. Ông đặc biệt kêu gọi Damas chấm dứt việc sử dụng vũ khí nặng và triệt thoái các loại vũ khí này cùng các đơn vị quân đội ra khỏi thành phố.

Tuy nhất trí trong việc gởi thêm quan sát viên, nhưng bất đồng giữa các thành viên Hội Đồng Bảo An về Syria vẫn được nêu bật. Nghị quyết 2043 gởi thêm quan sát viên – nghị quyết thứ hai về Syria - được xem là một sự thỏa hiệp giữa Nga và Châu Âu. Nghị quyết do Nga đề nghị đã được sự đồng bảo trợ của các quốc gia Pháp, Đức, Trung Quốc, Pakistan, Maroc. 

 

Thông tín viên Karim Lebhour tại New York tường thuật :

 

Châu Âu và Hoa Kỳ bỏ phiếu thông qua việc tăng cường quan sát viên tại Syria, nhưng hoàn toàn không có ảo tưởng gì, vì điều mà đoàn quan sát viên đầu tiên có mặt tại chỗ đã chứng kiến là việc lệnh ngưng bắn không được tôn trọng.

 

Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, bà Susan Rice đã tỏ rõ thái độ và cảnh báo chế độ Damas là ‘sự kiên nhẫn của Mỹ đã đến giới hạn của nó. Hoa Kỳ sẽ không đợi 90 ngày để đưa ra những biện pháp đối với chính quyền Syria nếu họ tiếp tục vi phạm các cam kết của họ hay cản trở công việc của các quan sát viên.

 

Đại sứ Nga đã phản bác ngay. Theo ông Vitaly Churkin, khi đưa ra những lời tiên đoán tiêu cực như vậy, người ta có cảm giác là một số người mong muốn công việc thất bại. Thay vì lên tiếng đe doạ thì hãy cố gắng đi theo chiến lược tích cực mà Hội Đồng Bảo An đã nhất trí được.

 

Theo nghị quyết vừa thông qua, 300 quan sát viên Liên Hiệp Quốc sẽ đi khắp nơi ở Syria. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon sẽ theo dõi hoạt động của họ và báo cáo kết quả mỗi 15 ngày trước Hội Đồng Bảo An.

 

Tại chỗ quân đội Syria vẫn tiếp tục chiến dịch tấn công. Theo hãng tin AFP, trích dẫn tổ chức Đài quan sát Nhân quyền Syria, thành phố Douma, vùng ngoại ô Damas và thành phố Aleph ở miến bắc sáng nay đã bị pháo kích. Thông tin ban đầu cho biết đã có 11 người thiệt mạng.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.