Vào nội dung chính
SYRIA

Bruxelles gia tăng cấm vận Syria

Lệnh cấm vận mới được áp dụng với các mặt hàng hạng sang và trang thiết bị có thể được dùng để đàn áp phe nổi dậy. Đây là lần thứ 14 Liên Hiệp Châu Âu ban hành các biện pháp trừng phạt Syria kể từ đầu cuộc nổi dậy vào tháng 3/2011. Quan sát viên quốc tế hoạt động tại khu vực Damas.

Một tay súng phe chính phủ ở Mouadamia gần Damas. Ảnh chụp ngày 06/04/2012.
Một tay súng phe chính phủ ở Mouadamia gần Damas. Ảnh chụp ngày 06/04/2012. REUTERS/Shaam News Network/Handout
Quảng cáo

Một nguồn tin ngoại giao cho biết Liên Hiệp Châu Âu cấm xuất khẩu hàng hạng sang qua Syria, đồng thời kiểm soát chặt chẽ hơn các vụ bán trang thiết bị cho Damas. Vẫn theo nguồn tin trên, tại cuộc họp tại Luxembourg hôm nay 23/04/2012 các Ngoại trưởng châu Âu sẽ thông báo thêm về quyết định này. Theo giới phân tích, việc cấm vận xuất khẩu hàng hạng sang qua Syria chỉ mang tính tượng trưng, đặc biệt là nhắm vào cặp vợ chồng Tổng thống Al Assad. Tuần qua báo chí quốc tế tiết lộ một số thông tin về cuộc sống xa hoa của bà Asma, vợ Tổng thống Bachar Al Assad vào lúc Damas tiếp tục đàn áp phe nổi dậy, bất chấp lệnh ngưng bắn.

Bước sang tuần lễ thứ nhì, ngày 23/04/201 các quan sát viên Liên Hiệp Quốc bắt đầu hoạt động tại khu vực chung quanh thủ đô Syria. Bất chấp sự hiện diện của quốc tế, bạo động tiếp diễn. Tại thành phố Homs, ngày hôm qua 17 người bị thiệt mạng, trong đó có sáu thường dân và ngày hôm nay, đã có 9 người chết trên toàn quốc.

Mười ngày sau khi chính quyền của Tổng thống Bachar Al Assad thông báo thi hành lệnh ngưng bắn, tối hôm qua 22/04/2012 đặc sứ Liên Hiệp Quốc Kofi Annan kêu gọi Damas « ngưng sử dụng vũ khí hạng nặng để tấn công thường dân và lực lượng chống chính phủ ».

Thứ Bảy vừa qua, (21/04/2012) tại New York, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhất trí thông qua một nghị quyết thứ nhì về Syria. Văn bản này mở đường cho việc điều thêm 300 lính mũ xanh Liên Hiệp Quốc tới Syria. Nghị quyết của Hội đồng Bảo an quy định rõ là lính mũ xanh không được trang bị vũ khí và chỉ đóng vai trò quan sát viên. Thời hạn công tác sẽ là 90 ngày.

Cộng đồng quốc tế sẽ nghiên cứu thêm về những điều kiện để thực hiện bản nghị quyết thứ nhì về Syria.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.