Vào nội dung chính
MIẾN ĐIỆN - CHÂU ÂU

Liên Hiệp Châu Âu giảm phần lớn các biện pháp cấm vận Miến Điện

Liên Hiệp Châu Âu chính thức đồng ý đình chỉ chính sách trừng phạt Miến Điện trong vòng một năm, nhưng vẫn duy trì cấm vận vũ khí. Bruxelles ủng hộ tiến trình cải tổ của Miến Điện và đòi Naypyidaw trả tự do cho các tù chính trị.

Công nhân bốc vác chuyển hàng từ tàu lên bờ tại Dala, Miến Điện ngày 18/04/2012.
Công nhân bốc vác chuyển hàng từ tàu lên bờ tại Dala, Miến Điện ngày 18/04/2012. REUTERS/Soe Zeya Tun
Quảng cáo

Ngoại trưởng 27 nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu trong cuộc họp ngày hôm nay 23/04/2012 tại Luxembourg đồng ý tạm ngưng « phần lớn »các biện pháp trừng phạt Miến Điện, đặc biệt là các điều khoản nhằm giới hạn tầm hoạt động của khoảng 800 doanh nghiệp nước này. Các biện pháp cấm vận vũ khí vẫn được duy trì. Tuy nhiên châu Âu nói rõ quyết định trên chỉ có hiệu lực trong vòng một năm và Bruxelles dành quyền xét lại lệnh tạm ngưng cấm vận Miến Điện vào bất kỳ lúc nào.

Với quyết định trên, Liên Hiệp Châu Âu muốn khuyến khích Miến Điện trên con đường cải tổ. Bruxelles cho biết sẽ tiếp tục theo dõi tiến trình dân chủ hóa tại quốc gia Đông Nam Á này. Ngoài ra, Liên Hiệp nhấn mạnh là còn « tiếp tục chờ đợi Naypyidaw trả tự do vô điều kiện cho các tù chính trị, đồng thời xóa bỏ tất cả các giới hạn đối với những người đã được thả », chấm dứt các xung đột sắc tộc, cải thiện điều kiện cho các nhà hoạt động nhân đạo vào nước này.

Theo AFP, Liên Hiệp Châu Âu đang chuẩn bị nối lại viện trợ phát triển cho Miến Điện và dành cho quốc gia này một số các điều khoản ưu đãi về thương mại với điều kiện là Miến Điện không còn bị tố cáo vi phạm luật chống cưỡng bức lao động.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.