Vào nội dung chính
SYRIA

Pháp nêu khả năng can thiệp quân sự vào Syria

Ngày hôm qua 25/04/2012, trả lời họp báo, ngoại trưởng Pháp Alain Juppé tuyên bố, Paris và các đồng minh sẽ bàn đến khả năng dùng biện pháp quân sự tại Syria, nếu kế hoạch hòa bình của LHQ áp dụng cho nước này thất bại.  

Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé (Trái) và đồng sự Hoa Kỳ H. Clinton tại hội nghị các ngoại trưởng về Syria hôm 19/04/2012.
Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé (Trái) và đồng sự Hoa Kỳ H. Clinton tại hội nghị các ngoại trưởng về Syria hôm 19/04/2012. REUTERS/Jacquelyn Martin
Quảng cáo

Nói chuyện với các nhà báo, sau cuộc gặp với các đại diện đối lập Syria, ngoại trưởng Pháp nhận định, ngày 5 tháng 5 tới là « thời khắc của sự thật », khi báo cáo của đặc phái viên của LHQ và Liên đoàn Ả Rập về Syria của ông Kofi Annan được gửi tới Hội đồng Bảo an.

Theo ngoại trưởng Pháp Alain Juppé, nếu kế hoạch này không có kết quả, cần phải chuyển sang một giai đoạn mới, dựa trên điều 7 của Hiến chương LHQ, để chấm dứt thảm kịch đang diễn ra. Ngoại trưởng Pháp cho biết đã bắt đầu trao đổi với các đối tác về khả năng này. Vào thứ Năm tuần trước, ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton cũng đã đề cập đến điều 7 của Hiến chương LHQ.

Điều 7 của Hiến chương LHQ quy định về các điều kiện hành động của Hội đồng Bảo an trong trường hợp hòa bình bị đe dọa hoặc có các hành động gây hấn. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, hầu như chắc chắn là Nga và Trung Quốc, các đồng minh của chính quyền Syria, sẽ bỏ phiếu phủ quyết một dự thảo nghị quyết mới cho phép can thiệp quân sự vào Syria.

Ngoại trưởng Pháp cũng kêu gọi đẩy nhanh tốc độ triển khai 300 quan sát viên, trong vòng 15 ngày, thay vì 3 tháng như dự kiến. Hiện tại, có 15 quan sát viên đã tới Syria theo dõi việc tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 12/04.

Trên thực tế thỏa thuận ngưng bắn liên tục bị vi phạm. Theo Đài quan sát Syria về nhân quyền, tổng cộng hơn 250 người thiệt mạng, kể từ ngày 12/04.

Ngày hôm qua, quân đội Syria tiếp tục bắn phá nhiều thành phố và giết hại dân thường. Giao tranh giữa quân chính phủ và quân nổi dậy diễn ra ở nhiều nơi, tại tỉnh Damas, tại Homs, Hama, Deraa ... Tại tỉnh Idlib giáp biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, nhân viên an ninh bắt chết bốn dân thường trên một chiếc xe ca. Tại Alep, thành phố lớn thứ hai Syria, giám đốc một trường học tử thương trong một vụ nổ ô tô. Riêng ngày hôm qua thứ tư 25/04, theo Đài quan sát Syria về nhân quyền (OSDH) 27 dân thường bị quân chính phủ giết chết, trong đó 12 người thiệt mạng tại Hama.

Hôm nay 26/04, đối lập Syria kêu gọi LHQ triệu tập họp khẩn cấp để có biện pháp bảo vệ thường dân, sau khi thành phố Hama tiếp tục bị quân chính phủ pháo kích. Kể từ thứ hai 23/04 đến nay, theo OSDH khoảng 40 thường dân đã thiệt mạng vì đạn pháo riêng tại Hama, bất chấp việc các quan sát viên LHQ có mặt tại thành phố này.

Ngày hôm nay, Liên đoàn Ả Rập triệu tập một phiên họp bất thường của các ngoại trưởng để xem xét hồ sơ Syria.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.