Vào nội dung chính
UKRAINA

Bác sĩ Đức kêu gọi Ukraina cho bà Timochenko được sang châu Âu chữa trị

Trong một cuộc họp báo hôm nay, 27/04/2012, tại Berlin, giám đốc bệnh viện Bác Ái của Đức, ông Karl Max Einhaupl đã kêu gọi tổng thống Ukraina hãy thể hiện lòng nhân đạo bằng cách cho cựu thủ tướng Iula Timochenko sang châu Âu để được chữa bịnh. Ông cho biết là các bác sĩ của bệnh viện này sẳn sàng tiếp nhận cựu thủ tướng Ukraina để điều trị cho bà, hiện đang bị đau lưng rất nặng.

Biểu tình ủng hộ cựu thủ tướng Timochenko tại Kiev, ngày 27/04/2012, trong lúc tổng thống Ukraina bị chỉ trích từ bên trong đến bên ngoài.
Biểu tình ủng hộ cựu thủ tướng Timochenko tại Kiev, ngày 27/04/2012, trong lúc tổng thống Ukraina bị chỉ trích từ bên trong đến bên ngoài. Reuters
Quảng cáo

Trong một cuộc họp báo khác diễn ra cùng lúc tại Berlin hôm nay, phát ngôn viên của thủ tướng Angela Merkel tuyên bố là chính phủ Đức sẽ làm đủ mọi cách để bà Timochenko được chữa trị đàng hoàng. Phát ngôn viên này nói thêm là « toàn bộ các nước thành viên Liên hiệp châu Âu đều nhận thấy là đã có những vi phạm nghiêm trọng đến Nhà nước pháp quyền, một sự thiếu dân chủ, và tình hình này phải thay đổi nếu Ukraina muốn xích gần lại Liên hiệp châu Âu ».

Thứ tư vừa qua, Ukraina đã mời các bác sĩ bệnh viện Bác Ái sang chữa trị cho bà Timochenko trong tù, sau khi ngày hôm trước bà tuyên bố tuyệt thực. Một nhóm bác sĩ Đức và Canada tháng 2 vừa qua đã vào nhà tù để khám cho cựu thủ tướng Ukraina. Đến tháng tư, các bác sĩ Đức đã khám lại nhà đối lập trong tù và đã thanh tra bệnh viện mà chính phủ Ukraina đề nghị đưa bà đến để điều trị.

Hôm qua, tổng thống Viktor Ianukovitch đã hứa sẽ cho điều tra về việc cựu thủ tướng Timochenko tố cáo bà đã bị đánh đập trong tù.

Bị tống giam từ tháng 8/2011, cựu thủ tướng Ukraina đã bị tuyên án 7 năm tù vào tháng 10 năm ngoái với tội danh lạm quyền. Nhà đối lập đã tố cáo đây là một vụ trả thù cá nhân của tổng thống Viktor Ianukovitch, nhằm loại đối thủ chính trị chính của ông.

Do tình trạng của bà Timochenko trong tù, tổng thống Đức Joachim Gauck đã từ chối lời mời đến thăm Ukraina để tỏ thái độ bất bình và theo báo chí Đức hôm nay, thủ tướng Angela Merkel cũng có thể sẽ không đến Ukraina nhân giải vô địch bóng đá châu Âu vào tháng 6 tới.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.