Vào nội dung chính
LIBERIA - TOÀ ÁN QUỐC TẾ

Cựu Tổng thống Liberia bị quy phạm tội ác chống nhân loại

Hôm qua, 26/04/2012, trước Tòa án Quốc tế, cựu tổng thống Liberia Charles Taylor, bị buộc vào tội ác chống  nhân lọai và tội ác chiến tranh tại Sierra Leone trong khoảng thời gian từ 1996-2001. Charles Taylor trở thành nguyên thủ quốc gia đầu tiên bị tư pháp quốc tế xét xử với trọng tội như vậy.

Cựu tổng thống Charles Taylor (ở  sau cùng cạnh người lính) đợi quyết định về số phận tại phiên toà ngày 26/04/2012
Cựu tổng thống Charles Taylor (ở sau cùng cạnh người lính) đợi quyết định về số phận tại phiên toà ngày 26/04/2012 REUTERS/Peter Dejong/Pool
Quảng cáo

Ông Charles Taylor, 64 tuổi, tổng thống Liberia từ năm 1997 đến 2003, bị buộc tội với mục đích giành quyền kiểm soát Sierra Leone khai thác kim cương, đã “trợ giúp và cổ vũ” cho các phe phái nổi dậy gây ra cuộc nội chiến tại nước này từ 1991 đến 2001, làm hơn 100 nghìn người chết.

Sau khi các thẩm phán đã nghe các lập luận của Công tố và bên bào chữa về các tình tiết tăng nặng cũng như giảm nhẹ cho bị cáo. Tòa sẽ tuyên án Charles Taylor vào ngày 30 tháng 5. Bị cáo sẽ thọ án trong một nhà tù tại Anh Quốc.

Trong khi chờ đợi phán xét cuối cùng, tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch (HRW) đánh giá phiên tòa này là mang tính lịch sử. Cố vấn tư pháp của HRW ông Reed Brody cho biết phiên tòa mang tính “lịch sử là vì đây là lần đầu tiên một cựu nguyên thủ quốc gia bị một tòa án kết án vì những tội ác chống loài người và lịch sử, và còn bởi vì Charles Taylor bị buộc tội không phải vì những tội ác phạm phải trên lãnh thổ nước mình mà là vì những tội ác của phe nổi dậy mà ông ta hậu thuẫn”.

Theo ông Reed Brody, phiên tòa này sẽ tạo ra một án lệ mới và là một cảnh báo cho ai muốn hành động phạm tội qua bàn tay của những kẻ nổi dậy.

Tòa án đặc biệt về Sierra Leone cũng được Amnesty International hoan nghênh.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.