Vào nội dung chính

Chỉ huy phái bộ quan sát của Liên Hiệp Quốc đến Syria

Phát ngôn viên phái bộ Liên Hiệp Quốc tại Syria cho biết tướng Robert Mood đến Damas trong ngày hôm nay 29/04/2012. Viên tướng người Na Uy có tiếng giàu kinh nghiệm này sẽ chỉ huy một lực lượng 300 quan sát viên Liên Hiệp Quốc không võ trang để bảo đảm cho việc thi hành lệnh ngưng bắn. 

Chỉ huy phái bộ quan sát của Liên Hiệp Quốc, tướng Robert Mood trả lời báo chí tại sân bay Damas chiều ngày 29/04/2012.
Chỉ huy phái bộ quan sát của Liên Hiệp Quốc, tướng Robert Mood trả lời báo chí tại sân bay Damas chiều ngày 29/04/2012. REUTERS/Khaled al- Hariri
Quảng cáo

Mặc dù lệnh ngưng bắn được ban hành từ ngày 12 tháng 4 nhưng bạo lực vẫn xảy ra hàng ngày tại Syria. 23 thường dân bị quân đội chính phủ bắn chết trong khi những trận đụng độ tại ngoại ô Damas đã làm cho 10 binh sĩ đào ngũ tử thương trong 24 giờ qua.

Từ khi 15 quan sát viên đầu tiên đến Syria vào ngày 16/04 đến nay, Amnesty International ghi nhận bạo lực đã làm cho 362 nạn nhân tử vong nhất là ở những nơi mà quan sát viên vừa ghé thăm.

Trong bối cảnh này, Liên Hiệp Quốc thông báo tướng Robert Mood tới Damas trong ngày hôm nay. Nhiệm vụ của viên tướng mũ xanh người Na Uy này rất nặng nề nhưng ông biết rõ tình hình khu vực và đã nhiều lần tham gia chiến dịch bảo vệ hòa bình của Liên Hiệp Quốc.

Từ Wahington, thông tín viên Karim Lebhour phân tích:

 Đến Damas trong ngày chủ nhật hôm nay 29 tháng 4, tướng Robert Mood mang trọng trách thúc đẩy kế hoạch bố trí phái bộ quan sát viên Liên Hiệp Quốc. Lực lượng lính mũ xanh da trời mà mọi người đang trông chờ thực ra mới đến Syria có độ 15 người.

Tốc độ triển khai quan sát viên chậm chạp này gây bất bình tại Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. Do vậy viên chỉ huy này phải gia tăng tiến độ lên 100 người trong vòng một tháng và trước khi đạt đến tổng số dự kiến là từ 250 đến 300.

Nhiệm vụ thứ hai của chỉ huy phái bộ mũ xanh là thuyết phục chính quyền Syria hợp tác. Đây không phải là chuyện đơn giản. Tuần qua, những người lính mũ xanh đầu tiên đã bị phe ủng hộ chế độ cản trở làm nhiệm vụ.

Tình hình có thể căng thẳng thêm vì chính quyền Damas công khai chỉ trích Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon chỉ tập chung lên án chính phủ Syria mà không đế cập đến những hành vi bạo lực từ phía phe nổi dậy.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.