Vào nội dung chính
HOA KỲ - AGHANISTAN

Bộ Quốc phòng Mỹ : Afghanistan vẫn là thách thức đối với quốc tế

Trong bản báo cáo định kỳ công bố hôm 01/05/2012, Lầu Năm Góc Hoa Kỳ đã nêu rõ những điểm tích cực và các khó khăn đối với Mỹ trong cuộc chiến Afghanistan. Điểm tích cực là quyết định tăng quân của tổng thống Barack Obama đã làm taliban suy yếu. Tuy nhiên các thách thức đối với công cuộc ổn định tình hình vẫn còn nhiều. 

Lính Mỹ tại Afghanistan. Ảnh chụp ngày 25/03/2012.
Lính Mỹ tại Afghanistan. Ảnh chụp ngày 25/03/2012. REUTERS/Erik De Castro
Quảng cáo

Trong bản phúc trình bán niên gởi Quốc hội, bộ Quốc phòng Mỹ trước hết ghi nhận là số lượng các cuộc tấn công của phiến quân vào năm ngoái 2011 đã giảm 9%, lần đầu tiên từ 5 năm nay.

Tuy nhiên bên cạnh đó, sức kháng cự của lực lượng nổi dậy Hồi giáo, tệ nạn tham nhũng ở Afghanistan, sự hợp tác kém cỏi của Pakistan là những thách thức chính đối với Mỹ trong công cuộc ổn định Afghanistan. Các lực lượng nổi dậy Hồi giáo vẫn có thể chiêu mộ quân trong các vùng bộ tộc Pakistan.

Nhìn lại một năm sau cái chết của Oussama Ben Laden, người sáng lập Al Qaeda, đúng vào ngày 02/05 này, bộ Quốc phòng Mỹ đánh giá là màng lưới khủng bố tuy có bị suy yếu, nhưng vẫn hiện diện, ở những vùng như Kunar hay Nuristan. Chính quyền Pakistan lại không sốt sắng hợp tác để truy đuổi thành phần này.

Đối với nhiều chuyên gia hiện nay cái chết của trùm khủng bố - bị đặc công Mỹ sát hại trong một chiến dịch ở Abbotabad (Pakistan) - đã không làm thay đổỉ tình hinh ở vùng biên giới Afghanistan và Pakistan, vẫn là một nơi nguy hiểm như trước, nhất là đối với lực lượng quốc tế ở Afghanistan.

Từ Islamabad, thông tín viên Nadia Blétry phân tích :

Một năm sau cái chết của Oussama Ben Laden, vùng biên giới Afghanistan - Pakistan không an ninh hơn trước, nhất là đối với lực lượng nước ngoài tham chiến ở Afghanistan. Cái chết của sáng lập viên Al Qaeda đã không làm giảm bớt khả năng tấn công của lực lượng Hồi giáo ở Afghanistan.

Tại Pakistan, các cuộc tấn công đã ít đi hơn, nhưng có lẽ việc giảm thiểu này không gắn liền với cái chết của nhân vật là kẻ thù số 1 của Mỹ, mà là do các chiến dịch ngày càng nhiều nhắm vào Taliban ở vùng bộ tộc Pakistan, cũng như nhũng thoả thuận giữa nhà nước Pakistan và lực lựơng Hồi giáo.

Tất cả các chuyên gia đều hiện nay đều nói đến hiện tượng ‘Pakistan hóa’ của Al Qaeda, tức là giới lãnh đạo Ả Rập của mạng lưới khủng bố được thay thế bằng người Pakistan ở khu vực bộ tộc.

Ngoài ra, nhiều nhóm ‘thánh chiến’ (jihad) Pakistan, vốn đã thấm nhuần ý thức hệ của Al Qaeda, hiện đang hoạt động một cách độc lập. Đây cũng là hiện tượng được thấy ở mọi nơi trên thế giới, ở Bắc Phi, Irak, Somalia, hay ở bất cứ nơi nào có các nhóm Hồi giáo hoạt động.

Al Qaeda do đó đã trở thành một nhãn hiệu mà các chiến binh Hồi giáo tự nhận là họ đi theo.

Riêng Pakistan hôm nay được đặt trong tình trạng báo động, đề phòng Al Qaeda tấn công trả thù nhân một năm ngày lãnh đạo của họ bị hạ sát.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.