Vào nội dung chính
NGA

Hai vụ nổ bom tại Daguestan làm 14 người chết

Có 14 người thiệt mạng và 120 người bị thương sau hai vụ đánh bom nhắm vào một đồn cảnh sát ở ngoại ô thủ đô Daguestan đêm 03/05/2012. Vài ngày trước khi ông Vladimir Putin tuyên thệ cho một nhiệm kỳ tổng thống mới, đây là vụ tấn công đẫm máu nhất trong năm.

Địa điểm nơi hai quả bom phát nổ tại Makhatchkala, Daguestan ngày 04/05/2012.
Địa điểm nơi hai quả bom phát nổ tại Makhatchkala, Daguestan ngày 04/05/2012. REUTERS/Abdula Magomedov
Quảng cáo

Theo thông cáo chính thức của ủy ban điều tra, hai vụ nổ lớn đã xảy vào lúc sau 10 giờ tối ngày hôm qua tại khu ngoại ô thủ đô Makhatchkala. Chiếc xe gài bom đầu tiên đã phát nổ gần một đồn cảnh sát. Cảnh sát, lính cứu hỏa và nhân viên điều tra của Nga đã được điều đến hiện trường và một chiếc xe thứ nhì, một chiếc mini bus đã nổ tung ngay sau đó. Kết quả điều tra sơ khởi cho biết hai chiếc xe nói trên có mang theo tổng cộng 150 kg thuốc nổ. Đài truyền hình Nga đưa tin là chiếc xe gài bom thứ nhì có mục tiêu lao vào phía cảnh sát và nhân viên cứu hộ khi họ đến điều tra về vụ nổ đầu tiên.

AFP nhắc lại vào đầu tháng 3/2012, hai ngày sau khi ông Putin đắc cử tổng thống nhiệm kỳ thứ ba, năm cảnh sát Daguestan đã bị sát hại trong một vụ tự sát bằng bom do một phụ nữ tiến hành. Ông Putin là người đã khởi xướng cuộc chiến lần thứ hai tại Tchetchenia vào năm 1999 và 10 năm sau đó, Matxcơva chính thức tuyên bố « thắng lợi trong cuộc chiến chống lại quân khủng bố ở vùng Bắc Kapkaz ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.