ĐỨC - XÃ HỘI - 
Bài đăng : Chủ nhật 06 Tháng Năm 2012 - Sửa đổi lần cuối Chủ nhật 06 Tháng Năm 2012

Đức: Các dân biểu muốn cấm giải phẫu thẩm mỹ cho trẻ vị thành niên

Búp bê Barbie
Búp bê Barbie
DR

Thanh Phương

Tại Đức, mỗi năm có hàng ngàn thanh niên thiếu nữ đi giải phẫu thẩm mỹ. Theo Hiệp hội bác sĩ giải phẩu thẩm mỹ Đức, các số liệu vào năm 2004 cho thấy là 10% các cuộc giải phẫu thẩm mỹ là dành cho những người dưới 20 tuổi.

Theo nhật báo Frankfurter Allgemeine Zeitung số ra ngày 12/04/2012, Uỷ ban Y tế của đảng Liên minh Dân chủ-Thiên chúa giáo ( CDU ), đảng cầm quyền ở Đức, nay muốn cấm mọi giải phẫu thẩm mỹ không cần thiết về mặt y khoa đối với trẻ vị thành niên. Lý do là vì khi quyết định thay đổi diện mạo quá sớm, các em có nguy cơ bị chấn thương tâm lý rất cao, nếu như hình dáng của các em lúc « after » không được như ý, thậm chí là tệ hơn « before ».

Theo nhận định của đảng CDU, « cho dù được giải thích cặn kẽ, không phải em nào cũng ý thức được tầm mức của quyết định giải phẫu thẩm mỹ ». Lệnh cấm đối với trẻ vị thành niên chủ yếu là cấm giải phẫu nâng vòng ngực và hút mỡ bụng, mông, đùi. Hiện giờ, chỉ cần bố hoặc mẹ ký giấy cho phép là bất cứ em nào cũng có thể được giải phẫu thẩm mỹ. Hơn nữa, ở Đức hiện nay, khuôn khổ luật pháp chung quanh khái niệm « giải phẫu thẩm mỹ » còn rất mơ hồ, cần phải được định nghĩa rõ ràng hơn và có những quy định chặt chẽ hơn để bảo vệ bệnh nhân. 

Dự luật của đảng CDU còn dự trù lập ra một quỹ với hàng triệu đôla để bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân của những sai sót trong giải phẫu thẩm mỹ. Quỹ này sẽ do chính những người hưởng bảo hiểm xã hội và các bác sĩ đóng góp. Với quỹ bồi thường này, những người mà kết quả giải phẫu thẩm mỹ không được như mong muốn, có thể được giải phẫu lại ngay lập tức mà không cần phải đợi kết quả kiện cáo ở tòa.

Dự luật nói trên còn phải được toàn đảng CDU thông qua và sẽ được đưa vào dự luật mới về quyền của các bệnh nhân, hiện đang được soạn thảo. 

Ở Pháp, vào năm 2010, nữ dân biểu đảng cánh hữu UMP Valérie Boyer cũng đã từng đệ trình một dự luật tương tự như bên Đức về việc giải phẫu thẩm mỹ cho thanh niên thiếu nữ dưới 18 tuổi. Nhưng dự luật này không cấm trẻ vị thành niên giải phẫu thẩm mỹ, với lý do là cấm như vậy thì các em cũng sẽ ồ ạt đổ sang những nước cho phép nâng ngực, hút mỡ bất kể tuổi tác, như thế lại càng khó kiểm soát nữa. Tuy nhiên, dự luật của dân biểu Boyer đề ra những quy định rất chặt chẽ cho việc giải phẫu thẩm mỹ các em dưới 18 tuổi. Cụ thể là trước khi giải phẫu thẩm mỹ các em phải đi khám một bác sĩ tâm thần và gặp một bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ thứ hai để tham khảo ý kiến thêm trước khi quyết định dứt khoát. 

Dự luật nói trên dự trù là bác sĩ nào không tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định về giải phẫu thẩm mỹ cho trẻ vị thành biên sẽ bị phạt món tiền lên tới 30 ngàn euro.

tags: Cuộc sống muôn màu - Đức
Close