Vào nội dung chính
NGA

Phong trào chống Putin tiếp tục biểu tình tại Nga

Hàng trăm thanh niên Nga tiếp tục biểu tình phản đối Tổng thống Putin nhưng với chiến thuật mới. Từng nhóm tập trung lại như đi cắm trại ngoài trời khiến cảnh sát phải đuổi bắt như mèo đuổi chuột. Hôm nay, một ngày sau khi Tổng thống Putin tuyên thệ nhậm chức, hàng trăm thanh niên Nga tiếp tục tố cáo ông gian lận bầu cử.

Thanh niên bị cảnh sát Nga câu lưu (Getty Images /S. Mordovets)
Thanh niên bị cảnh sát Nga câu lưu (Getty Images /S. Mordovets)
Quảng cáo

Sau khi bị truy đuổi suốt ngày hôm qua 07/05/2012 với hơn 300 người bị câu lưu, vào buổi tối họ lại tập họp tại quảng trường Kitai Gorod, cách điện Kremli vài trăm thước. Do “quân số” không đông, họ kiên tâm bám trụ thời gian.Sáng nay, cảnh sát bắt khoảng 20 người vào lúc họ bắt đầu trình diễn nhạc rock và đánh vũ cầu.

Lập tức phần còn lại gọi nhau gom đàn, gom chiếu và thức ăn “di tản” đi nơi khác không xa lắm để tiếp tục “pic-nic” và dùng điện thoại đi động nhắn tin, tường thuật vụ việc trên các mạng thông tin xã hội.

Một sinh viên học ngành kỹ sư 20 tuổi cho biết anh và các bạn sử dụng chiến thuật này để “phát biểu” cho đến khi nào chưa bị cảnh sát giải tán. Một giáo sư hóa học giải thích thêm là họ sẽ tiếp tục chiến thuật này vì chưa nghĩ ra sáng kiến mới.

Cuộc biểu tình hôm chủ nhật, một ngày trước khi ông Putin tuyên thệ nhậm chức tổng thống, huy động hàng chục ngàn người xuống đường phản đối tại thủ đô nước Nga. Hơn 400 người bị bắt.

Hãng tin AFP cho biết thêm là vào trưa nay an ninh Nga đang tăng cường ở các ngã đường chung quanh công viên nơi nhóm thanh niên sinh viên nói trên đang “pic-nic”.

Trong khi đó tại Hạ viện Nga, trên nguyên tắc, vào trưa nay, các dân biểu sẽ bỏ phiếu tín nhiệm cựu tổng thống Medvedev vào chức vụ “mới” là thủ tướng chính phủ” thay ông Putin vừa trở lại ghế tổng thống sau cuộc bầu cử bị dư luận xem là có gian lận.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.