Vào nội dung chính
HY LẠP

Hy Lạp vẫn gặp bế tắc trong việc lập chính phủ mới

Các cuộc thương lượng nhằm thành lập một chính phủ mới ở Hy Lạp vẫn gặp bế tắc hôm nay 11/05/2012 sau khi đảng Cánh tả dân chủ, một đảng xu hướng ôn hòa, không chấp nhận tham gia một liên minh tả-hữu, có lập trường ủng hộ kế hoạch trợ giúp của quốc tế.

Lãnh đạo đảng Pasok, ông Evangelos Vénizélos ngày 10/05/2012 tại Athens.
Lãnh đạo đảng Pasok, ông Evangelos Vénizélos ngày 10/05/2012 tại Athens. REUTERS/Yorgos Karahalis
Quảng cáo

Hôm qua, ông Evangelos Venizélos, lãnh đạo đảng Xã hội Hy Lạp ( Pasok ) đã được giao nhiệm vụ thành lập tân nội các, với mục tiêu giữ nước này trong khối euro và thực hiện đúng kế hoạch do Liên hiệp châu Âu và Quỹ Tiền tệ Quốc tế đề ra, trong đó bao gồm những biện pháp thắt lưng buộc bụng rất gắt gao.

Sáng hôm nay, ông Vénizélos và lãnh đạo đảng bảo thủ Dân chủ Mới Antonis Samaras đã mở lại các cuộc thương lượng để lập chính phủ mới, sau khi hôm qua đã có một diễn tiến thuận lợi. Đó là đảng Cánh tả dân chủ tuyên bố ủng hộ một chính phủ « đoàn kết dân tộc » tập hợp toàn bộ các chính đảng, với nhiệm vụ giữ Hy Lạp trong khối euro.

Nhưng hôm nay, hy vọng đã tắt ngấm, sau khi đảng Cánh tả dân chủ vừa tuyên bố dứt khoát không tham gia một chính phủ liên minh Dân chủ Mới – Pasok.

Như vậy gần như chắc chắn là Hy Lạp sẽ phải tổ chức lại bầu cử Quốc hội. Theo kết quả thăm dò do đài truyền hình Alpha công bố hôm qua, trong trường hợp bầu lại, đảng cực tả Syrisa sẽ về đầu. Đảng này vẫn chủ trương Hy Lạp ở lại trong khối euro, nhưng dứt khoát không thực hiện kế hoạch của Liên hiệp châu Âu và Quỹ Tiền tệ Quốc tế.

Bế tắc chính trị tại Hy lạp khiến các lãnh đạo châu Âu ngày càng bực bội, đến mức mà Bộ trưởng Tài chinh Đức Wolgang Schauble hôm nay tuyên bố thẳng thừng là vùng euro hoàn toàn có thể chịu đựng được việc Hy Lạp ra khỏi khối này.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.