Vào nội dung chính
HY LẠP

Hy Lạp có khả năng phải bầu lại Quốc hội để thoát khỏi bế tắc chính trị

Tại Hy Lạp, cả ba đảng phái chính trị về đầu trong cuộc bầu cử chủ nhật 06/05/2012 vừa qua đều không tìm được liên minh cầm quyền. Lãnh đạo đảng Xã Hội công nhận đánh mất cơ may cuối cùng. Quyền quyết định tối hậu thuộc Tổng thống Hy Lạp Carolos Papoulias.

Lãnh đạo đảng Xã hội PASOK Evangelos Venizelos (trái) và tổng thống Hy Lạp Karolos Papoulias (Reuters)
Lãnh đạo đảng Xã hội PASOK Evangelos Venizelos (trái) và tổng thống Hy Lạp Karolos Papoulias (Reuters)
Quảng cáo

Tổng thống Carolos Papoulias sẽ triệu tập lãnh đạo các chính đảng trong vài ngày tới để tìm một giải pháp thỏa hiệp giờ chót trước khi kêu gọi cử tri can thiệp qua một cuộc bỏ phiếu mới. Thông tín viên Amélie Poinsot từ Athène phân tích : 

Lãnh đạo đảng Xã Hội, Evangélos Vénizélos sẽ gặp tổng thống vào ngày hôm nay 12/05/2012 để trả lại trách nhiệm đàm phán thành lập chính phủ. Ủy nhiệm mà tổng thống trao cho chỉ có giá trị trong ba ngày theo hiến pháp Hy Lạp. Trước đó, hai lãnh đạo chính trị khác đã thất bại trong nỗ lực này. Sau lần thất bại thứ ba này, tổng thống sẽ phải quyết định.

Tổng thống sẽ triệu tập tất cả lãnh đạo các chính đảng để tìm một thỏa hiệp cuối cùng. Tuy nhiên cơ may thành công rất mong manh vì bất đồng chính trị và ý thức hệ rất sâu xa. Nếu không đạt được một thỏa thuận nào thì tổng thống buộc phải cho bầu lại Quốc hội. Báo chí Hy Lạp dự báo ngày bầu cử 17/06/2012 tới.

Cử tri Hy Lạp dường như muốn duy trì thông điệp mà họ đã biểu lộ qua lá phiếu vào ngày chủ nhật vừa qua 06/05/2012. Đại đa số tuy không muốn Hy Lạp ra khỏi vùng đồng tiền chung euro nhưng kịch liệt chống lại các biện pháp thắt lưng buộc bụng kế tiếp. Họ không hiểu tại sao Liên Hiệp Châu Âu gây áp lực buộc họ phải tái chấp nhận liên minh Xã Hội và Tân Dân Chủ trong chính phủ mãn nhiệm, hai đảng đã bị cử tri trừng phạt nặng nề.

Đảng cực tả Syriza chống các biện pháp trói buộc của Châu Âu tiếp tục được cử tri hậu thuẫn sau khi đã chiếm tỷ lệ lịch sử hồi chủ nhật vừa qua. Theo thăm dò ý kiến, trong cuộc bầu cử tới, phe cực tả có thể trở thành tổ chức chính trị hàng đầu của Hy Lạp. Do vậy mà trong những ngày qua, đảng này đã từ chối liên minh với hai đảng truyền thống.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.