Vào nội dung chính
HOA KỲ

Tổng thống Mỹ kêu gọi Quốc hội nhanh chóng thông qua các biện pháp thúc đẩy kinh tế

Hôm qua, 11/05/2012, tổng thống Barack Obama đã kêu gọi các nghị sĩ Hoa Kỳ thông qua nhiều biện pháp nhắm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo ra công ăn việc làm. Trong thông điệp hàng tuần trên đài phát thanh và Internet, ông Obama nhấn mạnh:” Có nhiều việc chúng ta có thể làm ngay bây giờ để hỗ trợ tạo việc làm”.

Tổng thống Obama trong một cuộc hội thảo 06/04/2012 (REUTERS)
Tổng thống Obama trong một cuộc hội thảo 06/04/2012 (REUTERS)
Quảng cáo

Tổng thống Mỹ cũng kêu gọi Quốc hội hãy chấm dứt việc giảm thuế đối với các doanh nghiệp di chuyển ra nước ngoài làm ăn và đồng thơi giúp đỡ hàng triệu người Mỹ có được nguồn tài chính, thanh toán các khoản vay với lãi suất thấp. Biện pháp này có thể giúp mỗi hộ gia đình Mỹ tiết kiệm được ít nhất 3000 đô la mỗi năm.

Ông Obama cũng cho rằng cần phải giảm thuế và tăng cấp tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ, cho các công ty hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, đồng thời, cần phải giúp đỡ các cựu chiến bình từ Irak và Afghanistan trở về, qua việc lập một cơ quan phụ trách công ăn việc làm cho họ.

Lời kêu gọi này được đưa ra sau khi tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ giảm xuống còn 8,1% trong tháng Tư, một tin đáng mừng cho ông Obama hiện đang bước vào vận động tranh cử tổng thống.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.