Vào nội dung chính
SYRIA

Liên Hiệp Châu Âu gia tăng trừng phạt Syria

Lực lượng nổi dậy tại Syria sát hại ít nhất 23 binh sĩ quân đội chính phủ trong một ngày giao tranh. Cùng lúc, chế độ Damas bị Châu Âu ban hành loạt biện pháp trừng phạt thứ 15. Chiến sự tại Syria tác hại đến Liban.

Lính Syria. Ảnh chụp tại Homs ngày 12/05/2012
Lính Syria. Ảnh chụp tại Homs ngày 12/05/2012 REUTERS/Thair al-Khalidi/Shaam News Network/Handout
Quảng cáo

Mặc dù chiếm thượng phong về tổ chức và vũ khí, quân đội trung thành với tổng thống Bachar Al Assad đã bị thiệt hại nặng trong ngày 14/05/2012. Theo AFP, ít nhất 23 binh sĩ bị tử thương và người khác đã bị thương trong các cuộc giao tranh với « quân đội Syria tự do » mà nòng cốt là quân nhân đào ngũ. Hiệp hội nhân quyền OSDH cho biết thêm phe nổi dậy phá hủy ba xe tăng trong trận đánh tại thành phố Homs.

Tại các nơi khác, quân chính phủ tiếp tục pháo kích vào Rastane với nhịp độ 4 quả pháo mỗi phút, trong khi bộ binh tấn công vào thành phố Deir Ezzor và khu phố Qaboun tại thủ đô Damas.

Cũng trong ngày hôm nay 14/05/2012, tại Bruxelles, hội nghị cấp ngoại trưởng châu Âu đã thông qua loạt biện pháp trừng phạt chế độ Damas lần thứ 15. Thêm hai công ty và ba công dân Syria có quan hệ với chế độ bị phong tỏa tài sản.

Cùng lúc đó, Châu Âu cũng rút tên những nhân vật rời bỏ chế độ Damas ra khỏi sổ đen. Tổng cộng 126 cá nhân và 44 xí nghiệp Syria trong đó có Ngân hàng trung ương Syria bị trừng phạt.

Tháng trước, châu Âu ban hành một biện pháp cấm vận xuất hàng xa xí phẩm sang Syria. Lện này chỉ mang tính biểu tượng nhắm vào đời sống có tiếng là xa hoa của cặp vợ chồng tổng thống cha truyền con nối Bachar Al Assad.

Chiến sự tại Syria tác hại đến Liban

Tình hình Syria lại có một ảnh hưởng không tốt lành đối với Liban : Xung đột giữa người ủng hộ chế độ Syria và phe nổi dậy đã làm 5 người chết và hơn 40 người bị thương tại thành phố Tripoli, miền Bắc Liban. Trong số bị thương, có nhiều phụ nữ và trẻ em. Xô xát bùng lên từ tối hôm 12/05/2012, tại thành phố lớn thứ nhì của Liban giữa hai phe. Một bên là những người ủng hộ tổng thống Syria và theo cùng hệ phái alaouite, ở khu phố Jabal Mohsen, và bên kia là người theo hệ phái sunni của đa số người trong phe nổi dậy Syra, ở khu Bab - el- Tebbaneh.

Theo các nhân chứng đươc AFP trích dẫn, hai bên tiến hành một cuộc chiến thật sự. Hàng chục người trang bị súng ống, có khi bịt mặt, đã chiếm lĩnh đường phố, nhiều đoàn xe cũng ngang dọc khu phố bắn chỉ thiên. Người lâm trận còn đốt vỏ xe hơi để phong toả các con đường.

Quân đội Liban xem như bị kẹt giữa hai làn đạn.

Khởi mào cho cuộc ‘chiến’ nói trên là sự kiện một thanh niên Hồi giáo, 27 tuổi, Chadi al-Mawlawi, đã bị lực lượng an ninh bắt vì bị cho là đã cấu kết với khủng bố. Người ủng hộ phe nổi dậy Syria đã chặn các trục lộ lớn của thành phố đòi trả tự do cho nhân vật này, những người vũ trang xuất hiện sau đó làm dấy lên và bạo động làm chết người. Một toán lính tuần tra đã bị tấn công, 1 người lính bị bắn chết.

Theo AFP, quân đội ở Liban không có toàn quyền để vãn hồi trật tự, các nhóm Hồi giáo đều được các chính khách che chở. Một số đại biểu Quốc hội Liban đã công khai ủng hộ phe nổi dậy ở Syria, khiến cho tình hình thành phố Tripoli nói riêng và vùng Bắc Liban nói chung cũng căng thẳng theo diễn biến tại Syria.

Sáng nay, tiếng súng tự động vẫn vang lên ở nơi hai bên đối đầu, họ sử dụng cả rocket, quân đội bó tay, vẫn chưa triển khai đươc lực lượng để chấm dứt cuộc chiến.

Bộ ngoại giao Pháp ngày 14/05/2012 lên án vụ bạo động chết người ở Tripoli, và kêu gọi Liban không nên du nhập cuộc chiến từ Syria vào lãnh thổ mình.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.