Vào nội dung chính
HY LẠP

Hy Lạp lại bước vào cuộc vận động tranh cử Quốc hội mới

Cuộc vận động tranh cử Quốc hội mới tại Hy Lạp đã mở màn lại vào hôm nay 18/05/2012, sau khi Quốc hội hình thành sau cuộc bỏ phiếu ngày 6/5 được chính thức giải tán. Tình hình bế tắc chính trị trong bối cảnh khủng hoảng nợ công nghiêm trọng tại quốc gia này đã thúc đẩy Châu Âu nghiên cứu kịch bản Athens bị loại khỏi vùng đồng euro.

Dân chúng Hy Lạp chờ đợi các tân dân biểu làm lễ tuyên thệ tại Quốc hội ở Athens ngày 17/05/2012.
Dân chúng Hy Lạp chờ đợi các tân dân biểu làm lễ tuyên thệ tại Quốc hội ở Athens ngày 17/05/2012. REUTERS/Yorgos Karahalis
Quảng cáo

Cuộc bầu cử lần hai sẽ diễn ra vào ngày 17/6. Tuy nhiên Châu Âu cũng như các định chế tài chính Ngân hàng Trung ương Châu Âu (BCE), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (FMI), rất lo ngại trước viễn cảnh kịch bản cuộc bỏ phiếu lần trước sẽ tái diễn, với việc các đảng chống chủ trương khắc khổ sẽ giành được nhiều phiếu.

Trong kết quả thăm dò dư luận công bố hôm nay, nếu đảng Dân Chủ Mới thấy tỷ lệ ý định bầu tăng lên một chút so với tuần trước và dẫn đầu với 23,1%, thì đảng cực tả Syrisa, dẫn đầu tuần qua, đã bám sát với 21% dự định bầu, đảng xã hội Pasok chỉ được 13,2%.

Bên cạnh tình hình vẫn còn rất bấp bênh này, các nhà đầu tư còn lo ngại với cuộc bầu lại Quốc hội, kế hoạch điều chỉnh tài chính của Hy Lạp sẽ bị chậm trễ, thậm chí bị bỏ đi.

Trong bối cảnh lo ngại đó, Ủy viên Thương mại Châu Âu, Karel De Gucht, cho biết là Ủy ban Châu Âu và Ngân hàng Trung ương Châu Âu đang nghiên cứu các kịch bản trong trường hợp Hy Lạp ra khỏi khu vực đồng euro. Ủy viên Châu Âu trả lời báo De Standaard, số ra hôm nay.

Ông De Gucht giải thích là cách đây một năm rưỡi, thì có lẽ có nguy cơ tác động dây chuyền. Nhưng ngày nay, ở Ngân hàng Châu Âu cũng như trong Ủy ban Châu Âu, có những bộ phận đang nghiên cứu những kịch bản đề phòng trường hợp xấu nhất, tức là Hy Lạp không thoát ra được khủng hoảng của họ.

Theo đánh giá của Ủy viên Thương mại Châu Âu, ông không loại trừ một cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ ba tại Hy Lạp, thậm chí một cuộc trưng cầu dân ý ở quốc gia này về việc ở lại trong vùng đồng euro. Theo ông thì Hy Lạp phải thực hiện các cam kết, tình hình Hy Lạp sẽ rối loạn nếu ra khỏi vùng đồng euro.

Theo AFP, trong hai tuần qua có nhiều lời bàn tán về dự án Châu Âu đối phó với trường hợp Hy Lạp rời vùng sử dụng đồng euro, và đây là lần đầu tiên một viên chức cấp cao Ủy ban Châu Âu xác định có kế hoạch khẩn cấp như vậy.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.