Vào nội dung chính
HOA KỲ

Quốc hội Mỹ biểu quyết dự luật ngân sách quốc phòng 643 tỷ đôla

Trong cuộc biểu quyết hôm qua, với 299 phiếu thận và 120 phiếu chống, Hạ viện Mỹ chấp thuận ngân sách quốc phòng Mỹ 643 tỷ đôla cho tài khóa 2013. Cùng lúc, dự luật này cho phép Hoa Kỳ sử dụng vũ lực với Iran và bố trí vũ khí hạt nhân gần bán đảo Triều Tiên.

Tướng Martin Dempsey và bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta (REUTERS /Yuri Gripas)
Tướng Martin Dempsey và bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta (REUTERS /Yuri Gripas)
Quảng cáo

Dự luật quốc phòng tài khóa 2013 của Mỹ được Quốc hội chấp thuận cao hơn 4 tỷ đôla so với yêu cầu của Tổng thống Obama. Trong số 643 tỷ này, phần dành cho chiến dịch Afghanistan lên đến 88,5 tỷ.

Các dân biểu còn cho phép sử dụng vũ lực với chế độ Iran « khi cần thiết » tức là trong trường hợp Teheran đe dọa Hoa Kỳ và các đồng minh bằng vũ khí hạt nhân.

Ngoài Iran, dự luật ngân sách chấp thuận một điều khoản liên quan đến Bắc Triều Tiên nhưng gây bất đồng trong giới lập pháp. Đó là điều khoản bố trí vũ khí hạt nhân chiến thuật gần bán đảo Triều Tiên cũng như lực lượng quy ước trong vùng Tây Thái Bình Dương để đối phó với thái độ chạy đua vũ trang của Bình Nhưỡng.

Dân biểu Adam Smith xem đây là một quyết định « thiếu thận trọng và nguy hiểm » vì có thể bị xem là khiêu khích Trung Quốc và Nga. Ngoài ra, Quốc hội Mỹ cũng bật đèn xanh bán 66 phi cơ F16 đời mới cho Đài Loan.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.