Vào nội dung chính
YEMEN

Yemen tổ chức diễu binh gọn nhẹ sau vụ khủng bố

Hôm qua 22/05/2012, vào lúc một đơn vị Yemen đang tổng dợt chuẩn bị cho lễ diễu binh ngày hôm sau thì bị khủng bố, gây thiệt mạng cho 96 binh sĩ. Thủ phạm vụ khủng bố tự sát này là một binh sĩ Yemen, thành viên của Al Qaida. Hai tòng phạm bị bắt.

Sinh viên Học viện Cảnh sát trong cuộc diễu binh tại Yemen ngày 22/05/2012.
Sinh viên Học viện Cảnh sát trong cuộc diễu binh tại Yemen ngày 22/05/2012. REUTERS/Khaled Abdullah
Quảng cáo

Chính quyền Yemen đã hủy bỏ lễ diễu binh dự trù tổ chức vào ngày hôm nay tại thủ đô Sanaa, kỷ niệm ngày thống nhất hai nước Nam và Bắc Yemen.

Buổi lễ biểu tượng được tổ chức đơn sơ trong khuôn viên Trường Không quân và Phòng không với sự hiện diện của Tổng thống Abd Rabbo Mansour Hadi.

Hai mươi bốn giờ trước đó, Al Qaida đã thành công trong việc sát hại gần 100 binh sĩ Yemen bằng khủng bố tự sát vào lúc các toán quân đang thao dợt lần cuối trước ngày diễn binh. Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng quân đội đang quan sát từ khác đài danh dự tại quảng trường Sabiin được an toàn.

Trong một thông điệp gửi trên mạng internet, Al Qaida vùng bán đảo Ả Rập tự nhận là kẻ chủ mưu với mục tiêu ám hại Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng quân đội Yemen. Tổ chức khủng bố cho rằng bằng mọi giá họ trả thù cho các nạn nhân Hồi giáo võ trang bị quân đội giết chết trong chiến dịch truy diệt Al Qaida tại miền nam Yemen.

Đây là vụ khủng bố gây sát thương nặng nề nhất tại Yemen từ khi nhà độc tài Saleh từ chức vào tháng Hai năm nay. Quân đội Yemen cho biết bắt được hai chiến binh Al Qaida gần nơi gây ra cuộc thảm sát. Mỗi người mang trên người một dây chất nổ 13kg.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.