Vào nội dung chính
TIN HỌC

Facebook liên tục mất giá trong những ngày đầu lên sàn chứng khoán

Ngày thứ ba niêm yết trên thị trường chứng khoán, Facebook tiếp tục nếm trải những thất bại. Đóng cửa phiên giao dịch tối qua tại thị trường New York, giá trị cổ phiếu của nhà vô địch các trang mạng xã hội đã bị mất 8,9% giá trị. Phải chăng giá trị cổ phiếu Facebook đã được đánh giá quá cao so với thực tế.

Mark Zuckerberg người sáng lập Facebook và êkíp trong ngày đầu tiên lưu hành cổ phiếu (©Reuters)
Mark Zuckerberg người sáng lập Facebook và êkíp trong ngày đầu tiên lưu hành cổ phiếu (©Reuters)
Quảng cáo

Niêm yết lên sàn chứng khóan với tổng giá trị tải sản lên tới trên 100 tỷ đô la, giá trị khởi điểm một cổ phiếu của Facebook là 38 đô la. Cho đến hết ngày hôm qua, một cổ phiếu của công ty chỉ còn có giá 30,94 đô la. Như vậy sau 3 ngày xuất hiện trên sàn chứng khoán người khổng lồ Facebook quản lý hơn 900 triệu người sử dụng trên thế giới đã mất 18,42% giá trị tài sản, tương đương 19 tỷ đô la.

Giới phân tích tài chính đều tập trung vào nguyên nhân thất bại của Facebook trên thị trường chứng khoán là do các ngân hàng nắm các giao dịch cổ phiếu của công ty như Morgan Stanley, JP Morgan Chase và Golden Sachs. Đây là những ngân hàng đóng vai trò chính trong số 11 ngân hàng tham dự vào việc bảo lãnh và phát hành cổ phiếu của Facebook.

Theo các chuyên gia, những ngân hàng nói trên chắc chắn đã phát hành quá nhiều trên thị trường với giá trị quá cao. Morgan Stanlay trong một thông cáo ra hôm qua khẳng định đã tuân thủ đúng quy định về phát hành cổ phiếu của Facebook.

Về phần mình, mạng xã hội lớn nhất thế giới cho biết doanh số của công ty vẫn tăng tuy chậm hơn so với đánh giá. Một số các nhà phân tích tài chính cũng nhấn mạnh rất khó định giá được mức giá của một công ty có tầm hoạt động rộng như Facebook.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.